Bộ Công Thương sẽ sử dụng xăng dầu dự trữ Quốc gia đảm bảo bình ổn thị trường

Ánh Ngọc - Thu Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 5/4, tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2019, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã giải đáp câu hỏi của phóng viên về việc giá xăng dầu tăng “sốc” trong phiên điều hành ngày 2/4.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, ngày 18/3, giá xăng dầu thế giới đã tăng, nhưng Chính phủ đã quyết định không tăng giá xăng, do đó phải dùng quỹ bình ổn xăng dầu để bù.
“Ví dụ E5 bù 2.800 đồng/lít, xăng RON 95 bù 2.100 đồng/lít để giữ giá. Nhưng sau 15 ngày giá xăng tăng theo đúng thị trường thế giới. Đặc biệt, nếu không bù thì mức tăng có thể cao hơn, cụ thể, để “chỉ tăng” 1.377 đồng/lít thì quỹ bình ổn phải chi bù 2.242 đồng/lít, nếu không sẽ tăng 3.019 đồng/lít. Tương tự xăng RON 95, quỹ bình ổn phải bù 1.304 đồng/lít, để chỉ tăng 1.484 đồng/lít, nếu không sẽ phải tăng 2.788 đồng/lít” - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải lý giải.
Trả lời về vấn đề một số DN cung ứng xăng dầu “kêu” thiếu xăng RON 95 do âm Quỹ bình ổn, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết: “Hiện nay, cả nước có 28 đầu mối xuất nhập khẩu trực tiếp xăng dầu, song, chỉ có 9 DN là âm Quỹ bình ổn chứ không phải tất cả. Bộ cũng đang làm rõ những DN nào âm Quỹ và lý do âm Quỹ?”.
Nhằm đảm bảo cân đối nguồn cung xăng dầu trong nước, ngày 4/3, Bộ Công Thương đã chủ trì cuộc họp với sự tham dự của các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu, PVN, công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, nhà máy hóa dầu Nghi Sơn. Bộ đã yêu cầu, các nhà máy cung ứng sản phẩm xăng dầu (bao gồm cả việc nhập khẩu để bù đắp lượng thiếu hụt) ra thị trường trong nước và xem xét phương án sử dụng nguồn xăng dầu dự trữ Quốc gia nhằm đảm bảo bình ổn thị trường. Hiện, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã trở lại hoạt động bình thường.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, 3 tháng đầu năm 2019, sản lượng dầu thô khai thác đạt 3,3 triệu tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2018; khai thác khí đốt thiên nhiên đạt 2,6 tỷ m3, giảm 2,4%; khí hóa lỏng đạt 307,9 nghìn tấn, tăng 37,8% so với cùng kỳ.