Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói gì sau 4 ngày thăm Trung Quốc?

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước khi rời Trung Quốc hôm 9/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Washington và Bắc Kinh vẫn còn nhiều bất đồng, nhưng bày tỏ tin tưởng rằng chuyến công du 4 ngày vừa qua của bà đã góp phần đưa mối quan hệ “bền vững hơn”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 9/7. Ảnh: EFE-EPA
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 9/7. Ảnh: EFE-EPA

“Mỹ và Trung Quốc có những bất đồng đáng kể” - bà Yellen trả lời báo giới tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, viện dẫn những lo ngại của Washington về cái mà bà gọi là “các hoạt động kinh tế không công bằng”, cũng như các hành động trừng phạt gần đây đối với các công ty Mỹ.

“Nhưng Tổng thống Biden và tôi không nhìn nhận mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc qua khuôn khổ xung đột giữa các cường quốc. Chúng tôi tin rằng thế giới đủ lớn để cả hai nước chúng ta cùng phát triển” - Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói.

Mối quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức thấp báo động vì các vấn đề an ninh quốc gia, bao gồm Đài Loan, lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ đối với các công nghệ tiên tiến và các chính sách công nghiệp nhằm “trả đũa” của chính quyền Trung Quốc.

Bộ trưởng Yellen cho biết chuyến thăm của bà nhằm thiết lập và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với nhóm kinh tế mới của Trung Quốc, giảm nguy cơ hiểu lầm và mở đường cho sự hợp tác trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu và giảm nợ.

“Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta đã đạt được một số tiến bộ, và chúng ta có thể có một mối quan hệ kinh tế lành mạnh mang lại lợi ích cho cả hai nước và cho toàn thế giới” - bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng bà mong đợi các cuộc trao đổi thường xuyên hơn ở các cấp.

Chính phủ Washington vừa qua đã thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được thiết kế để hạn chế khả năng của Trung Quốc trong việc mua các vi mạch công nghệ cao mà họ lo ngại có thể sử dụng cho các mục đích quân sự, đồng thời xem xét các biện pháp hạn chế đầu tư của Mỹ vào các lĩnh vực nhạy cảm.

Về vấn đề này, bà Yellen đã nhấn mạnh với những người đồng cấp Trung Quốc rằng bất kỳ biện pháp hạn chế đầu tư nào cũng sẽ có “mục tiêu cao và được định hướng rõ ràng, trong phạm vi hẹp, vào một số lĩnh vực mà chúng tôi có những lo ngại về an ninh quốc gia cụ thể, để tránh những hậu quả không cần thiết”.

Cũng theo bà, mọi sắc lệnh hành pháp của Mỹ đều sẽ được ban hành một cách minh bạch, thông qua một quy trình xây dựng quy tắc cho phép công chúng đóng góp ý kiến.

4 ngày vừa qua tại Trung Quốc, Bộ Trưởng Tài chính Mỹ đã gặp gỡ nhiều quan chức hàng đầu của Chính phủ Bắc Kinh, bao gồm Thủ tướng Lý Cường và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng. Bà cũng đã gặp các đại diện doanh nghiệp Mỹ đang kinh doanh tại Trung Quốc, cùng các chuyên gia tài chính khí hậu và các nhà kinh tế nữ.

Trong các cuộc gặp với các quan chức, bà Yellen đã kêu gọi hợp tác nhiều hơn giữa các bên về các vấn đề kinh tế và khí hậu. Bà một lần nữa khẳng định rằng Washington không tìm cách “tách rời khỏi nền kinh tế Trung Quốc” - điều mà bà cho sẽ là “thảm họa với cả hai quốc gia và gây bất ổn cho thế giới”.

Khi được hỏi về kế hoạch của nhóm BRICS - bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - nhằm tạo ra một đồng tiền giao dịch chung cho liên minh này, Bộ trưởng Yellen cho biết bà tin rằng đồng USD vẫn sẽ là đồng tiền thống trị trong các giao dịch quốc tế.