Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Việt Nam: Chuyến đi nhiều mục tiêu

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo giới chuyên gia, nhân chuyến thăm này, phía Việt Nam và Hoa Kỳ có thể sẽ trao đổi sâu ở các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng sạch, công nghệ xanh, tài chính, tiền tệ và đảm bảo chuỗi cung ứng...

Theo thông báo từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ có chuyến thăm Việt Nam vào ngày 18-21/7 tới nhằm thảo luận về quan hệ kinh tế song phương và các vấn đề khu vực.

Theo lịch trình, Bộ trưởng Yellen sẽ có cuộc gặp song phương với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: AP
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: AP

Tại đây, Bộ trưởng Yellen dự kiến sẽ trao đổi về hợp tác giữa hai bên nhằm hỗ trợ sức chống chịu của nền kinh tế vĩ mô và tài chính của Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ ủng hộ sự phát triển của Việt Nam và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển này đối với Nhân dân hai nước.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Yellen sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong đó dự kiến nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế sâu sắc giữa Hoa Kỳ và Việt Nam giúp tạo ra khả năng phục hồi kinh tế lớn hơn thông qua đặt sản xuất tại các quốc gia đối tác.

Bà cũng sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. Trong cuộc gặp, Bộ trưởng Yellen dự kiến sẽ khẳng định Việt Nam là một đối tác chủ chốt trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nêu bật những nỗ lực nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư vốn có vai trò rất quan trọng giữa hai nước.

Bộ trưởng Yellen cũng dự kiến đến thăm một công ty khởi nghiệp, qua đó nhấn mạnh sự hợp tác nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, đồng thời gặp gỡ các nhà kinh tế và doanh nhân nữ, tham gia cuộc thảo luận của các nhà lãnh đạo nữ trong lĩnh vực kinh tế do Đại học Ngoại thương tổ chức.

Bộ trưởng Yellen dự kiến sẽ có bài phát biểu về tầm quan trọng của việc phát triển chuỗi cung ứng có sức chống chịu mạnh mẽ và ứng phó với biến đổi khí hậu, thông tin từ ĐSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết. 

Về chuyến thăm, chuyên gia Carl Thayer từ Học viện Australia nhấn mạnh, chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 3, trong đó nhiều nội dung nhằm nâng tầm hợp tác và quan hệ đã được đề cập. 

Chuyên gia này nhận định, trong chuyến thăm, Bộ trưởng Yellen sẽ gợi ý những phương thức để Hoa Kỳ và Việt Nam có thể xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, an toàn và bảo đảm. Chương trình nghị sự lần này cũng bao gồm các vấn đề nóng như chuyển đổi năng lượng sạch toàn cầu, biến đổi khí hậu và công nghệ xanh.

Theo đó, bà Yellen dự kiến sẽ thảo luận về cách xây dựng sự hợp tác thành công để tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc duy trì tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô.

Bộ trưởng Janet Yellen cũng có thể sẽ thảo luận về kết quả của các chuyến thăm gần đây tới Trung Quốc và Ấn Độ, qua đó khẳng định, Washington và Bắc Kinh đang cam kết tham gia thông qua đối thoại liên tục.

“Trong chuyến thăm, dự kiến hai bên sẽ thảo luận về Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cách sáng kiến này có thể hỗ trợ sự phát triển kinh tế của Việt Nam,” ông Carl Thayer cho biết. 

Chuyến thăm của Bộ trưởng Yellen diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam. Được thiết lập vào năm 2013, Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước đã tăng cường mối quan hệ song phương một cách toàn diện cũng như thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Hoa Kỳ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ 6,78 tỷ USD năm 2005 lên 123,86 tỷ USD năm 2022. Đặc biệt, năm 2022, Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỷ USD. Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục vươn lên, trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ luôn là một trong những đối tác có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với gần 1.150 dự án đang hoạt động, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 10,3 tỷ USD, xếp thứ 11/141 nền kinh tế có đầu tư tại Việt Nam.