Bộ Tư pháp Mỹ lập "vùng an ninh" quanh khu vực tràn dầu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ Tư pháp nhấn mạnh, vành đai an ninh trên được thiết lập nhằm bảo vệ khu vực nghiên cứu và bất cứ bằng chứng nào thu thập được trong khu vực này, tránh nguy cơ các vật chứng có thể biến mất một cách vô tình hoặc hữu ý.

KTĐT - Bộ Tư pháp nhấn mạnh, vành đai an ninh trên được thiết lập nhằm bảo vệ khu vực nghiên cứu và bất cứ bằng chứng nào thu thập được trong khu vực này, tránh nguy cơ các vật chứng có thể biến mất một cách vô tình hoặc hữu ý.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 27/10 cho biết, nước này đã thiết lập một "vùng an ninh" xung quanh khu vực xảy ra sự cố tràn dầu của Tập đoàn năng lượng BP (Anh) ở vịnh Mexico nhằm bảo vệ các bằng chứng về thảm họa môi trường tại đây.

Thông cáo của Bộ Tư pháp nêu rõ đáp ứng kiến nghị của bộ, Tòa án liên bang thành phố New Orleans đã ra lệnh thiết lập một vùng an ninh có bán kính 228m tính từ thiết bị khoan giếng dầu ngoài khơi lưu động đến khu vực có giàn khoan Deepwater Horizon bị nổ và chìm hồi tháng Tư năm nay và giếng dầu bị vỡ.

Vùng an ninh này, cách bờ biển bang Louisiana 68km, sẽ được duy trì đến ngày 8/10/2011.

Bộ Tư pháp nhấn mạnh, vành đai an ninh trên được thiết lập nhằm bảo vệ khu vực nghiên cứu và bất cứ bằng chứng nào thu thập được trong khu vực này, tránh nguy cơ các vật chứng có thể biến mất một cách vô tình hoặc hữu ý.

Để thực thi lệnh mới, chính quyền Mỹ sẽ huy động tất cả các phương tiện an ninh sẵn có, bao gồm tàu thuyền, máy bay hoặc các phương tiện và thiết bị thích hợp khác.