Bóng đá Singapore cần sự cải tổ triệt để từ gốc

Sơn Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bóng đá Singapore đang tiến hành những hoạt động cải cách đầu tiên nhằm hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup 2034.

Một pha tranh bóng giữa các cầu thủ Singapore (áo xanh) và Malaysia (áo vàng) trong trận đấu giữa hai đội tại AFF Cup 2022 đầu tuần qua. Ảnh: LĐBĐ Malaysia
Một pha tranh bóng giữa các cầu thủ Singapore (áo xanh) và Malaysia (áo vàng) trong trận đấu giữa hai đội tại AFF Cup 2022 đầu tuần qua. Ảnh: LĐBĐ Malaysia

Các huấn luyện viên và cựu cầu thủ Singapore đã kêu gọi một cuộc tái thiết toàn diện đối với nền bóng đá nước nhà sau thất bại tại giải AFF Cup 2022 vừa qua.

Đội tuyển quốc gia Singapore đã bị loại khỏi giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2022 sau khi để thua người hàng xóm Malaysia với tỉ số 1-4 trong trận đấu cuối cùng tại bảng B vào thứ Ba.

Đây là lần thứ tư Singapore không thể vượt qua vòng bảng trong năm kì AFF Cup gần nhất. Lần gần nhất đảo quốc này giành chức vô địch AFF Cup là năm 2012. Trong lịch sử giải đấu, Singapore đã 4 lần vô địch AFF Cup (trước đó là Tiger Cup).

Singapore thua Malaysia vì họ thiếu “sức trẻ”, HLV Peter de Roo của CLB Baleestier Khalsa (Singapore) nhận xét. Ông Peter de Roo cũng từng là giám đốc kĩ thuật của đội tuyển Malaysia.

“Khi nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao và không gian chơi bóng bị thu hẹp, hạn chế về kĩ thuật của các cầu thủ Singapore không thể giúp họ đối đầu với cường độ chơi bóng của đối thủ,” ông Peter de Roo phân tích.

Đội tuyển Singapore cần phải bổ sung các cầu thủ trẻ và kết hợp với kinh nghiệm của các lão tướng trong đội, HLV người Hà Lan cho biết.

Ông Peter de Roo cũng đề nghị các cơ quan quản lí nâng cao chất lượng của giải Singapore Premier League và đôn các cầu thủ trẻ lên đội tuyển quốc gia. Hiện trong thành phần của đội tuyển Singapore có 13/23 tuyển thủ ở độ tuổi trên 30.

Từng vô địch Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup), cựu tuyển thủ quốc gia Ramu Sasikumar cho rằng đáng lẽ nền bóng đá Singapore phải được cải tổ từ khoảng 10 năm trước.

Ông cho rằng việc cải tổ cả một nền bóng đá không thể thành công một sớm một chiều. Nhưng Sasikuma tin rằng Singapore đang có những bước đi đầu tiên đúng hướng với dự án Unleash The Roar! (UTR) của chính phủ nước này.

Dự án UTR được khởi động vào tháng 11/2021 nhằm nâng cao chất lượng bóng đá Singapore qua các hoạt động hợp tác với CLB Borussia Dortmund (Đức) và La Liga, giải đấu cao nhất tại Tây Ban Nha. Singapore kì vọng đội tuyển nước này sẽ vượt qua vòng loại World Cup 2034 và góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo ông Clement Teo, cựu huấn luyện viên (HLV) của CLB Hougang United (Singapore), bóng đá Singapore cần phải “bắt đầu lại từ con số 0” và các cầu thủ phải nhận trách nhiệm cho thất bại tại AFF Cup 2022.

Theo ông Clement Teo, chính ám ảnh với việc phải trở thành đội tuyển số 1 khu vực Đông Nam Á khiến cho Singapore không dám bỏ ra vài năm để trẻ hóa lực lượng.

“Rất nhiều tuyển thủ Singapore đang xuống phong độ trong khi chưa có gương mặt trẻ nào đủ sức thi đấu ở cấp độ đội tuyển. Điều đáng buồn là nhiều người trong số họ thi đấu với tinh thần, thái độ rất kém cỏi, kiểu ‘được thì tốt mà không được cũng chả sao,'” ông Clement Teo kết luận.