Bước đầu làm rõ vụ ô tô đâm vào đám tang khiến nhiều người bị thương

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ việc xe ô tô đâm vào đám tang khiến nhiều người bị thương, bước đầu cơ quan công an xác minh làm rõ xe ô tô BKS 30A-601.19 đã có hợp đồng ủy quyền cho Phạm Thế Anh (SN 1984 ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).

Hiện trường vụ việc.
Ngày 21/10, thông tin từ Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang khẩn trương phối hợp cùng các cơ quan chức năng tập trung truy tìm phương tiện và truy bắt đối tượng điều khiển ô tô gây ra sự việc hết sức hy hữu tại địa bàn xã Thanh Sơn.
Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 16/10, tại trục đường thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, chiếc xe ô tô BKS: 30A-601.19 do một nam thanh niên điều khiển có dấu hiệu mất lái đã đâm vào khu vực trông giữ xe đám tang.
Tuy nhiên, sau khi đâm va vào các phương tiện dựng bên rìa đường, nam thanh niên tiếp tục điều khiển xe ô tô đâm vào khu vực một số người dân dự đám tang trên rồi điều khiển xe bỏ trốn.
Hậu quả khiến 4 người bị thương phải đưa vào các bệnh viện. Ngoài ra, còn có một số người dân bị xây xát nhẹ, cùng nhiều phương tiện bị hư hỏng.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng làm rõ xe ô tô BKS 30A-601.19 đã có hợp đồng ủy quyền cho Phạm Thế Anh (SN 1984, ở thôn Phong Quang, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kiến Thụy truy tìm người, phương tiện và cá nhân liên quan để xử lý.