BXH ATP tennis: Nadal trở lại ngôi số 5 thế giới

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bảo vệ thành công chức vô địch, lần thứ 10 lên ngôi tại Monte-Carlo và chạm tới 50 danh hiệu trên sân đất nện, Nadal giành lại 1.000 điểm (đã trừ), qua đó trở lại ngôi số 5 thế giới, đẩy Kei Nishikori xuống số 7.

Nadal giành lại 1.000 điểm.
Để thua Nadal dễ dàng ở trận cuối cùng giải Masters đầu tiên lọt vào chung kết, song như thế là quá đủ với một tay vợt tầm trung như Albert Ramos, nó không chỉ là trải nghiệm mới mà còn củng cố sự tự tin nhất định cho VĐV Tây Ban Nha trong những giải đấu tới. Tuần này Ramos (+5) bậc lên số 19 thế giới, vị trí cao nhất từng có của tay vợt 29 tuổi.
Cũng không thể bỏ qua David Goffin, tay vợt người Bỉ đã hạ gục Novak Djokovic ở tứ kết trước khi thua Nadal tại bán kết. Thành tích này giúp tay vợt 26 tuổi (+3) bậc để lần đầu tiên lọt vào top 10 thế giới, một kết quả xứng đáng với những gì anh đã thể hiện.
Tại đơn nữ ngôi hậu đã thay đổi mặc dù trong tuần qua cả Serena và Kerber đều không thi đấu. Điều này là do Kerber thi đấu không tốt trong thời qua nên mất điểm liên tục và Serena được hưởng lợi vì điều này. Tuy nhiên đây chỉ là sự trở lại tạm thời của tay vợt người Mỹ vì cô sẽ nghỉ thi đấu trong thời gian tới để sinh con.
3 tay vợt Việt Nam có mặt trên BXH ATP là Hoàng Nam, Hoàng Thiên và Linh Giang đều giữ nguyên được số điểm so với tuần trước, sự thăng tiến lên xuống là không thật sự đáng chú ý, bởi đó là do sự xáo trộn của các tay vợt khác.