Cà Mau: 6 tháng xử lý gần 11.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cà Mau đã phát hiện, xử phạt 33.020 trường hợp vi phạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Trong đó, có 10.814 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng số tiền 40 tỷ đồng.

Ngày 5/7, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Cà Mau Khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7/7/2023 với nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (từ ngày 1/11/2022 đến ngày 31/5/2023; so sánh cùng kỳ năm 2022).

Cà Mau: 6 tháng xử lý gần 11.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Cà Mau: 6 tháng xử lý gần 11.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đại tá Phạm Thành Sỹ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh Cà Mau đã mở các cao điểm bảo đảm TTATGT với các chuyên đề “vi phạm nồng độ cồn, ma tuý”, “xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng”, “phòng chống đua xe trái phép”, “tốc độ”,… phát hiện, xử phạt 33.020 trường hợp (tăng 5.031 trường hợp) với số tiền 67,1 tỷ đồng. Trong đó, có 10.814 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, số tiền 40 tỷ đồng (tăng 3.961 trường hợp, tăng 5 tỷ đồng).

Hệ thống camera giám sát phát hiện, gửi thông báo 3.859 trường hợp vi phạm, xử phạt 446 trường hợp (425 ô tô), số tiền 1,61 tỷ đồng. Tai nạn giao thông 12 vụ, chết 5 người, bị thương 8 người; giảm 17 vụ, chiếm 58,62%, chết giảm 2 người chiếm 28,57% và bị thương giảm 21 người chiếm 72,41%.

Theo ông Phạm Thành Sỹ, công tác bảo đảm an ninh quốc gia phát hiện 37 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật (so cùng kỳ năm 2022, giảm 2 trường hợp); xử phạt 15 trường hợp, 110 triệu đồng; cam kết 17 trường hợp và chuyển xử lý theo thẩm quyền một trường hợp; đang xác minh 2 trường hợp.

Về tội phạm trật tự xã hội, tệ nạn xã hội không có tội phạm băng nhóm phức tạp nhưng lại nổi lên một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập ban đêm, sử dụng hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự được phát hiện ngăn chặn.

Hoạt động liên quan đến ‘tín dụng đen’ được quản lý, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện, khởi tố một vụ “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại thành phố Cà Mau, liên quan 2 nhóm, 6 đối tượng (Hà Nội 2 người, Thanh Hoá 3 người và Cà Mau 1 người).

Một số loại tội phạm tăng như: trộm cắp tài sản tăng 31 vụ (110/79), chiếm 39,24%; cố ý gây thương tích tăng 10 vụ (59/49), chiếm 20,41%; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tăng 8 vụ (11/03), chiếm 266,67%.

Tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ khởi tố 5 vụ, 3 bị can. Trong đó, công chức Tư pháp giả chữ ký Chủ tịch xã Khánh Bình để chứng thực hợp đồng uỷ quyền GCNQSDĐ; cán bộ LĐ-TB&XH xã Khánh Hội ký khống danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19; kế toán Phòng Kinh tế huyện Phú Tân chiếm đoạt 119 triệu đồng tiền dự án và Đội trưởng Chi cục thuế khu vực III – Trần Văn Thời xuất khống 56 hoá đơn;...