Cà Mau: Hàng chục nghìn người dân chưa nhận được tiền hỗ trợ Covid-19

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Theo thống kê của cơ quan chức năng, tỉnh Cà Mau vẫn còn hơn 12.600 trường hợp người dân chưa nhận tiền hỗ trợ Covid-19 với số tiền khoảng 28,8 tỷ đồng. UBND tỉnh đã báo cáo về Bộ Lao động – Thuơng binh & Xã hội nhưng vẫn chưa có hồi âm.

Cử tri huyện Cái Nước Cà Mau phản ánh về việc chưa nhận được tiền hỗ trợ Covid-19
Cử tri huyện Cái Nước Cà Mau phản ánh về việc chưa nhận được tiền hỗ trợ Covid-19
Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình
Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình

Sáng 28/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau do Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình làm Trưởng đoàn tiếp xúc cử tri tại xã Đông Thới, huyện Cái Nước.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri tại đây phản ánh việc chưa nhận được tiền liên quan gói hỗ trợ Covid-19; tình hình thiên tai do sụp lún, sạt lở bờ sông; giá điện tăng đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của bà con;...

Trước những vấn đề cử tri quan tâm, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo UBND xã Đông Thới đã thông tin, giải thích, trả lời những vấn đề mà cử tri đặt ra liên quan đến phạm vi trách nhiệm lĩnh vực quản lý.

Riêng về tiền hỗ trợ Covid-19 người dân chưa được nhận, trả lời về vấn đề này, đại diện UBND xã Đông Thới (huyện Cái Nước) cho biết, hiện nay trên địa bàn xã còn 499 hồ sơ (F0, F1 là 373 hồ sơ và 76 hồ sơ lao động tự do). Các trường hợp này, xã đã nộp toàn bộ về UBND huyện và Trung tâm Y tế huyện cũng đã thẩm định.

Trong khi đó, đại diện Sở Lao động và Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau thông tin thêm: “Sở đã tổng hợp từ các huyện, thành phố các trường hợp cách ly F0, F1 thì có 12.632 trường hợp, với kinh phí khoảng 28,8 tỷ đồng. Vấn đề này, Sở đã báo cáo cho UBND tỉnh và tỉnh cũng báo cáo về Bộ LĐ-TB&XH nhưng vẫn chưa có hồi âm.”

Ngoài vấn đề tiền hõ trợ Covid-19 chưa được nhận, cử tri còn quan tâm nhiều đến giá điện tăng, thiên tai liên miên
Ngoài vấn đề tiền hõ trợ Covid-19 chưa được nhận, cử tri còn quan tâm nhiều đến giá điện tăng, thiên tai liên miên

Về vấn đề giá điện tăng, ông Hồ Mong Đợi Phó Giám đốc Điện lực tỉnh Cà Mau  thông tin, trong tháng 5 vừa qua, Bộ Công thương có quyết định về việc nâng giá điện lên 3%. Cụ thể, hộ tiêu thụ 50 kWh/tháng tăng thêm là 2.500 đồng/hộ và hộ tiêu thụ 400 kWh/tháng là 27.200 đồng/hộ. Đối với điện sản xuất sử dụng trên 500 kWh/tháng sẽ tăng thêm khoảng 26.000 đồng.

Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, những ý kiến, gởi gắm của bà con cử tri Đông Thới sẽ được Đoàn ĐBQH tổng hợp, từ đó báo cáo, kiến nghị Bộ, ngành Trung ương trong phạm vi của đại biểu Quốc hội.