Bắc Bộ rét về đêm và sáng, ngày ấm áp

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (24/1), nhiệt độ Hà Nội sẽ dao động từ 14 - 23 độ C. Trời rét về đêm và sáng, ngày ấm áp. Độ ẩm thấp nhất từ 49 - 55%, trời vẫn hanh khô.

Dịp Tết Nguyên đán, các tỉnh Bắc Bộ với thời tiết đặc trưng là rét đêm, ấm ngày, hanh khô. Nắng xuất hiện khá nhiều. Nhiệt độ tăng chậm từ nay tới hết Tết. Riêng 30 Tết có một đợt không khí lạnh tăng cường nhưng hơi yếu sẽ làm quá trình tăng nhiệt bị chững lại, ít có khả năng có mưa vào đêm 30. Dịp Tết nhiệt độ tại Hà Nội cao nhất tầm 23 - 25 độ C, thấp nhất ban đêm tầm 15 - 17 độ C, sau Tết có ngày lên 18 độ C.
Hầu hết các tỉnh thành ở Miền Bắc dịp Tết xu hướng thời tiết diễn biến khá giống nhau, có chăng do điều kiện địa hình mà có nơi nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn 1 chút.
Các tỉnh Trung Bộ là nơi dễ có mưa nhất trên cả nước trong dịp Tết. Trước Tết mưa tập trung nhiều trong ngày 28 tháng Chạp, khu vực dễ có mưa là từ phía nam Quảng Bình trở vào tới nam Quảng Ngãi. Sau đó vùng mưa co hẹp dần, chỉ còn lác đác một số nơi ở khu vực này có mưa mà mưa nhỏ thôi.

Từ Nghệ An - Huế Tết này “mát” hơn Hà Nội. Còn từ Đà Nẵng trở vào Nha Trang khá tuyệt. Đêm và sáng sớm chỉ hơi lạnh một chút, ngày mát mẻ. Nghệ An: Nhiệt độ dịp Tết 15 - 18 độ ban đêm. Ban ngày 20 - 23, cá biệt Mùng 1- Mùng 3 có thể lên 24 độ.

Huế: Ngày tăng dần từ 23 - 26 độ. Đêm từ 19 - 20 độ C. Riêng đêm 30 Tết trở đi giảm xuống 17-18 độ C. Đà Nẵng: Đêm 20 - 22 độ ngày 25 - 27 độ C. Riêng đêm 30, ngày Mùng 1 nhiệt độ giảm 1 - 2 độ so với mức này. Nha Trang: Nhiệt độ dịp Tết ít biến động, đêm 22 - 24 độ, ngày 27 - 28 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ ít mưa, chiều tối nay và chiều tối mai (27 - 28 tháng Chạp) một vài nơi như TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và lân cận có mưa chút ít thôi. Nền nhiệt tại Nam Bộ nhìn chung khá ổn định trong cả dịp Tết và vào giữa trưa khá nóng với nhiệt độ hầu hết từ 30 - 33 độ C.