Các đại biểu Quốc hội nhận xét như thế nào về phần trả lời chất vấn của 4 Bộ trưởng?

Trương Huyền (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đánh giá chung, các phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, sâu sắc, mang tính xây dựng cao. 4 vị tư lệnh ngành nắm chắc vấn đề, trả lời rõ ràng, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực và có lộ trình cụ thể, nhận trách nhiệm đối với những bất cập, hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực mình quản lý.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể
Có 36 đại biểu đặt câu hỏi, 18 đại biểu với 21 lượt tranh luận. 17 đại biểu chưa đặt câu hỏi xin gửi chất vấn đến Bộ trưởng để trả lời bằng văn bản.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà

Có 59 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, 18 đại biểu tranh luận với Bộ trưởng Trần Hồng Hà.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung

Có 51 đại biểu đặt câu hỏi, 18 đại biểu tranh luận với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.
 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Có 61 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.