Điểm lại các đô thị nổi tiếng nhưng "khốn khổ" vì quá đông du khách

Lan Hương (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người dân ở những thành phố du lịch nổi tiếng ở châu Âu cho rằng, nơi họ sống đang bị phá hủy bởi sự ồn ào, môi trường ô nhiễm và giá cả đắt đỏ do du khách gây ra.

Dù không thể phủ nhận ngành du lịch đã mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế địa phương, sự phản đối của người dân địa phương đối với lượng du khách khổng lồ đã được thể hiện rõ trong mùa hè năm nay ở một loạt TP như Barcelona (Tây Ban Nha), Venice (Italia), Dubrovnik (Croatia) và Prague (CH Czech).
“Một số TP châu Âu đang chịu sức ép của lượng du khách quá lớn”, các nhà phân tích thuộc Euromonitor International viết trong một báo cáo mới đây. “Rõ ràng là cần phải có chiến lược để ứng phó với nhu cầu du lịch lớn”.
Các con phố của Venice chật cứng du khách.
Venice (Italia)
Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của sự bùng nổ du lịch đối với các khu vực di sản của Venice. Trong khi đó, người dân địa phương phản đối tình trạng gây ô nhiễm của những con tàu du lịch lớn và chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.
Venice hiện đã có những biện pháp để giải quyết vấn đề. TP đã tăng cường số cảnh sát du lịch tại các điểm thu hút nhiều du khách nhất, cấm việc mở thêm những cửa hiệu bán đồ ăn uống cho khách mang đi (takeaway) và hạn chế số phòng khách sạn mới.
TP cũng mở một chiến dịch thông tin hướng dẫn du khách có cách hành xử đúng đắn. Chiến dịch này được thực hiện bằng ít nhất 11 ngôn ngữ khác nhau.
Các con kênh ở Venice đầy các thuyền phục vụ khách du lịch.
Du khách đến Venice được đề nghị không xả rác bừa bãi, không mặc đồ bơi trong thị trấn, hay không được phép dã ngoại tại những kiệt tác kiến trúc của TP.
Barcelona (Tây Ban Nha)
Thời gian gần đây, người dân Barcelona đã đổ ra đường để biểu tình phản đối, cho rằng lượng du khách như vậy là quá lớn. Năm ngoái, TP Barcelona của Tây Ban Nha đón hơn 8 triệu du khách.
Biểu tình phản đối việc du lịch quá tải ở Barcelona.
Hội đồng TP Barcelona đã thông qua những quy định mới nhằm hạn chế xây dựng khách sạn ở khu vực trung tâm, đồng thời hạn chế việc người dân cho du khách thuê nhà. Chính quyền cũng đã quyết định dùng khoản thu từ một loại thuế đánh vào du khách cho các dịch vụ phục vụ người dân, thay vì chi cho hoạt động quảng bá du lịch.
Dubrovnik (Croatia)
Thống kê cho thấy lượng du khách tới thăm TP Dubrovnik của Croatia tăng 10% trong năm ngoái. Xu hướng này một phần do TP là nơi quay nhiều cảnh trong bộ phim Trò chơi vương quyền (Game of Thrones).
TP Dubrovnik. 
Tuy nhiên, Dubrovnik đang cảm thấy mệt mỏi vì lượng du khách tăng mạnh. Gần đây, 7 con tàu du lịch với sức chứa 9.300 du khách đã tới Dubrovnik chỉ trong một ngày, khiến chính quyền thành phố phải ra cảnh báo tắc đường. Vào thời điểm đó, đã có sẵn 25.000 du khách đang ở trong TP.
Nhà chức trách địa phương đang tìm cách cắt giảm số tàu du lịch. Ngoài ra, TP cũng đã lắp đặt một mạng lưới camera an ninh nhằm kiểm soát dòng khách du lịch.
Prague (CH Czech)
Prague là một trong những TP đón nhiều du khách nhất ở châu Âu. Theo số liệu của Mastercard, trong năm ngoái, có 5,8 triệu lượt du khách thăm TP này.
 Quảng trường phố cổ ở Prague đầy khách du lịch.
Văn hóa bia của Prague khiến TP trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những bữa tiệc chia tay thời độc thân hay cuộc nhậu túy lúy ở quán rượu. Nhiều buổi tiệc như vậy khu du khác đã khiến người dân Prague cảm thấy cuộc sống của họ bị ảnh hưởng.
 Khách du lịch tại khu phố cổ ở Prague.
Điều này dẫn đến việc vào tháng 5, nhà chức trách TP đã phải thuê một đội tuần tra để chuyên đề nghị du khách tôn trọng sự yên tĩnh của thành phố, bắt đầu từ 22 giờ trở đi.