Cán bộ chủ chốt quận Đống Đa quán triệt Nghị quyết T.Ư 8

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/12, hơn 400 cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ quận Đống Đa đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết T.Ư 8 khoá XII.

 Quang cảnh hội nghị
Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đặng Việt Quân đề nghị cán bộ chủ chốt quận nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung Hội nghị T.Ư 8. Từ đó, tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu để qua đó thống nhất ý chí, hành động và góp phần tổ chức thực hiện tốt, đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống đạt chất lượng, hiệu quả.
Ngoài ra, ngay sau hội nghị, các cấp ủy đảng nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức việc triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền giới thiệu các nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ quan, đơn vị mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Việt Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; việc thành lập các tiểu ban tổ chức, phục vụ chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng...