Cán bộ kiểm sát Thủ đô phải thật gương mẫu, chuẩn mực

Phương Lâm - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân TP sáng nay 13/12, về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Theo đánh giá, năm 2016, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp TP đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, kiểm sát các hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết của Quốc hội. 
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc với viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Thực hiện chủ trương “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”, Viện KSND hai cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 7.595 vụ/12.507 bị cáo (trong đó có 22 vụ/108 bị cáo do Viện KSND cấp trên phân công), không có bị cáo nào Tòa tuyên án không phạm tội.

Riêng Viện KSND TP đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm với hơn 1.400 vụ/1.755 bị cáo, trong đó, có 565 vụ/630 bị cáo do VKS kháng nghị…

Cùng với đó, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tố tụng hai cấp TP tiếp tục được duy trì hiệu quả; đã kịp thời đưa ra xét xử một số vụ án hình sự trọng điểm như vụ án Phạm Thị Bích Lương cùng 18 đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, vụ Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng phạm lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Trong năm qua, Viện KSND đã phối hợp ba ngành xác định hơn 1.000 vụ án hình sự trọng điểm, áp dụng thủ tục rút gọn 42 vụ án; phối hợp với Tòa án tổ chức 1.418 phiên tòa xét xử lưu động, 323 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tranh tụng tại phiên tòa cho Kiểm sát viên.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội
Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Kiểm sát TP trong năm 2016, đã góp phần tích cực giữ vững kỷ cương pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững của TP.

Đồng tình với một số hạn chế đã được Viện Kiểm sát 2 cấp chỉ rõ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ công chức ngành kiểm sát TP cần nhận thức sâu sắc tính chất ngày càng phức tạp và gia tăng của tình hình tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tham nhũng, kinh tế, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Từ đó, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức pháp luật, trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới và hội nhập quốc tế.

Bí thư Thành ủy yêu cầu ngành Kiểm sát TP cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên công chức, đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật” và mong muốn mỗi cán bộ kiểm sát Thủ đô nêu cao sự gương mẫu, ứng xử đúng chuẩn mực trong cơ quan, nơi công cộng và nơi ở.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trò chuyện với cán bộ, nhân viên viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội. 
“Các địa phương khác nhìn Hà Nội với ánh mắt kỳ vọng, vì vậy chúng ta phải gương mẫu, kiên quyết sửa mình trong cung cách ứng xử với tinh thần khiêm tốn, cầu thị. Tới đây, TP sẽ ban hành hai quy chế ứng xử nơi công cộng và tại công sở, tất cả các cơ quan TP phải thực hiện. Đối với Viện Kiểm sát là cơ quan nội chính, càng phải thật mẫu mực xây dựng nếp sống tuân thủ pháp luật và nếp sống thanh lịch Hà Nội”, đồng chí nhấn mạnh.
Đồng thời tích cực học tập quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với việc trao đổi, làm rõ một số đề xuất kiến nghị của ngành kiểm sát về chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện trang thiết bị làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định TP sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để ngành Kiểm sát TP hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.