Cán bộ làm dân vận là cầu nối vững chắc giữa Đảng với Nhân dân

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Đại biểu Thành phố Hà Nội tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cả nước có 183.676 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký

Báo cáo của Ban Dân vận Trung ương cho thấy, trong năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận của hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm ban hành 1 nghị quyết và 7 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chỉ đạo, tổ chức nhiều hội nghị với hơn 900.000 lượt người tham dự để học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo” có sức lan tỏa sâu, rộng, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Qua đó, tạo đồng thuận xã hội, động viên Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Năm 2023, cả nước có 183.676 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký. Đã có 281 cuộc thi, hội thi về công tác dân vận, dân vận khéo; 12.911 tập thể và 18.492 cá nhận được khen thưởng, biểu dương vì có thành tích trong công tác dân vận.

Đáng chú ý, nhiều ban dân vận tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu cho cấp ủy và có những cách làm mới, hiệu quả như: Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã ký, tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế, chương trình phối hợp về công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô…

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Giải quyết những vấn đề phức tạp từ cơ sở

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả nổi bật của công tác dân vận năm 2023. Đồng thời yêu cầu, Ngành Dân vận phải tiếp tục giữ vững thành tích đã đạt được trong năm 2023 và nỗ lực, phấn đấu đạt những thành tích cao hơn nữa trong năm 2024.

Về nhiệm vụ năm 2024, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị, toàn Ngành Dân vận cần tập trung nỗ lực thực hiện một số nhiệm vụ, trọng tâm. Trong đó, cần tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp, phát sinh từ cơ sở. Tiếp tục tham mưu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Bố trí cán bộ gương mẫu, toàn tâm toàn ý làm công tác dân vận, bởi đội ngũ cán bộ dân vận chính là cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV không còn dài, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn các đồng chí cán bộ lãnh đạo công tác dân vận các cấp dành sự quan tâm thảo luận những vấn đề trong xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội, nhất là công tác vận động quần chúng sao cho đạt kết quả, thực chất. “Ngành dân vận tiếp tục nỗ lực hết lòng, hết sức vì cuộc sống của Nhân dân, phải giữ nhiệm vụ là cầu nối vững chắc giữa Đảng với Nhân dân” -  Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.