Cận cảnh bệnh viện 700 tỷ đồng ở Thường Tín sắp bị kiểm tra

Vĩnh Hoàng - Anh Huy/laodong.vn
Chia sẻ Zalo

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư của thành phố năm 2024. Trong đó, đáng chú ý có Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín (giai đoạn 1).

Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín (giai đoạn 1). Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín (giai đoạn 1). Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo UBND TP Hà Nội, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư các chương trình, dự án đầu tư, đảm bảo các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín (giai đoạn 1). Ảnh: Vĩnh Hoàng
Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín (giai đoạn 1). Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín (giai đoạn 1) nằm trên khu đất rộng 5.650m2 tại thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Dự án thuộc dự án nhóm B, quy mô 300 giường bệnh, đạt tiêu chuẩn Bệnh viện hạng II.

Dự án được khởi công ngày 20/1/2021, dự kiến hoàn thành ngày 25/11/2022, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội TP Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 700 tỷ đồng.

Cận cảnh bệnh viện 700 tỷ đồng ở Thường Tín sắp bị kiểm tra - Ảnh 1
Dự án có tổng vốn gần 700 tỷ đồng . Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án có tổng vốn gần 700 tỷ đồng . Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 6/3, tại Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín (giai đoạn 1), các hạng mục hạ tầng đã hoàn thiện. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn chưa thể hoạt động.

Qua tìm hiểu, nguyên nhân chính là do các đơn vị đang lúng túng trong việc tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị y tế.

Khó khăn đến ngay từ khâu lập danh mục cấu hình thiết bị y tế, tiếp đến xây dựng cấu hình. Ngoài ra, có những thiết bị không có trong danh mục niêm yết trên cổng thông tin của Bộ Y tế, chủ đầu tư cũng không dám mua.

Dự án được khởi công ngày 20/1/2021. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án được khởi công ngày 20/1/2021. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Anh Đào Hoàng Long (42 tuổi, Thường Tín, Hà Nội) cho biết, mong muốn Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín sớm được đưa vào hoạt động.

"Bệnh viện được xây dựng khang trang, nhưng chưa được đưa vào hoạt động nên người dân phải khám, chữa bệnh tại cơ sở cũ đã xuống cấp" - anh Long nói.

Dự án thuộc dự án nhóm B, quy mô 300 giường bệnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Dự án thuộc dự án nhóm B, quy mô 300 giường bệnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Mới đây, tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín sau kỳ họp thứ 14, HĐND TP, cử tri thị trấn Thường Tín mong muốn thành phố và các sở, ngành quan tâm đầu tư mua sắm cơ sở vật chất để đưa Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín mới hoàn thành xây dựng đi vào hoạt động phục vụ nhân dân.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND TP, đơn vị bầu cử số 18 đã làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu, ghi nhận toàn bộ các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các cử tri để trình tại kỳ họp HĐND TP.