Đảm bảo trật tự đô thị tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc:

Cần những giải pháp đồng bộ

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị..., tuy nhiên, những bất cập về hạ tầng, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn nên chỉ cần vắng lực lượng chức năng, vi phạm lại tái diễn.

Phạt nhiều, phạt nặng… vẫn tái vi phạm

Nhìn lại chặng đường đảm bảo trật tự đô thị theo Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, Đại úy Lưu Tiến Thành – Tổ trưởng Tổ CSTT, Công an phường Thanh Xuân Bắc chia sẻ, với đặc thù tập trung nhiều nhà tập thể cũ, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn… nên để thực hiện tốt Kế hoạch 01, Thường trực Ban Chỉ đạo 197 phường đã cùng các đơn vị phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật ATGT đường bộ, quy tắc tham gia giao thông, thực hiện quy định về trật tự đô thị, VSMT… tới toàn bộ khu dân cư bằng nhiều hình thức khác nhau.

Công an phường Thanh Xuân Bắc kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh trên địa bàn.
Công an phường Thanh Xuân Bắc kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh trên địa bàn.

Trong đó, Công an phường đã tiến hành tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô của công an phường 3 lần/ngày. Đồng thời, huy động cán bộ chiến sĩ, tự quản lập các tổ tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra trực tiếp việc thực hiện của hộ gia đình và cơ sở kinh doanh việc chấp hành pháp luật về trật tự đô thị. Tổ chức ký cam kết đối với 250 hộ kinh doanh về việc chấp hành không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán…

Đại úy Lưu Tiến Thành cho biết thêm, sau khi đã tiến hành tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, thực hiện Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP, Ban chỉ đạo 197 phường Thanh Xuân Bắc đã tổ chức 19 đợt ra quân xử lý điểm vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tháo dỡ 173 bạt, mái che, mái hiên di động; thu giữ, bóc dỡ 140 biển quảng cáo, biển vẫy và hàng chục bộ bàn ghế, ô che các loại...

Đối với các trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.
Đối với các trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý 171 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị, phạt tiền hơn 119 triệu đồng. Trong đó, 100 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền hơn 94 triệu đồng; 71 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phạt tiền gần 25 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Đại úy Lưu Tiến Thành chia sẻ, mặc dù các lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu ký cam kết, đồng thời, xử lý phạt nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm nhưng chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, vi phạm tiếp tục tái diễn, đặc biệt là tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh.

Nỗi lo sinh kế của người dân

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hưng – Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc chia sẻ, cùng với việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, hàng ngày công an phường vẫn thường xuyên bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn, phân luồng tại 2 chốt (Cổng trường Đặng Trần Côn và ngã 3 Nguyễn Quý Đức - Vũ Hữu) để đảm bảo trật tự ATGT. Đồng thời, phân công lực lượng tự quản phòng ngừa, chống UTGT tại các cổng trường trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Bắc tiến hành duy trì trật tự đô thị trên phố Nguyễn Trãi, đoạn qua địa bàn phường.
Lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Bắc tiến hành duy trì trật tự đô thị trên phố Nguyễn Trãi, đoạn qua địa bàn phường.

Theo Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc, dưới sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Quận uỷ, UBND quận, Công an quận Thanh Xuân và Đảng ủy - UBND phường Thanh Xuân Bắc, Ban chỉ đạo 197 phường Thanh Xuân Bắc đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng, VSMT trên địa bàn, tạo được sự ủng hộ và đồng thuận của toàn thể Nhân dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn.

Bên cạnh đó, việc ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng, VSMT được triển khai đồng bộ, quyết liệt và thường xuyên đã giúp tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán từng bước được xử lý góp phần đảm bảo văn minh đô thị, trật tự đô thị.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý một trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định trên phố Nguyễn Trãi.
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý một trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định trên phố Nguyễn Trãi.

Tuy nhiên, do địa bàn phường nhiều nhà tập thể, đời sống Nhân dân khó khăn, một số hộ kinh doanh là hưu trí, gia đình chính sách (con thương binh, con liệt sĩ) nên tại một số điểm chỉ cần lực lượng tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè lại tiếp tục tái diễn. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường đã xuống cấp, không đồng bộ, quy hoạch trước đây không có điểm trông giữ phương tiện nên dẫn đến việc đỗ xe trái quy định còn xảy ra.

Trước thực trạng trên, Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc Nguyễn Ngọc Hưng kiến nghị các cơ quan chức năng cần quy hoạch cải tạo lại cơ sở hạ tầng đồng bộ, phù hợp như: Vỉa hè Khuất Duy Tiến cho đồng bộ, nhất là đoạn từ số 29 đến 67 Khuất Duy Tiến để thuận lợi cho công tác quản lý; mở thêm các điểm trông giữ phương tiện trên tuyến phố có mặt cắt trên 7m được kẻ vạch sơn phục vụ nhu cầu để xe của Nhân dân.

Bên cạnh đó, cần cải tạo, sắp xếp lại chợ Thanh Xuân Bắc hợp lý hơn để thu hút người dân vào trong chợ Thanh Xuân Bắc để mua sắm. Đồng thời, quan tâm, tổ chức sắp xếp những người dân có hoàn cảnh khó khăn vào trong chợ bán hàng miễn phí để tránh tình trạng bán hàng rong.