Cần sự đồng thuận, sẻ chia

Thương Huế
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ nhiều năm nay việc tỉa cành, chặt hạ cây mục ruỗng và thay thế cây xanh trước mùa mưa bão là việc làm thường xuyên của Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh (Công ty Cây xanh). Tuy nhiên thời gian gần đây, không ít người có những phản ứng thái quá mà quên rằng muốn Hà Nội xanh, đẹp thì cần phải có thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Xử lý khi xảy ra sự cố đổ cây, gãy cành (Hình minh họa)
Mấy ngày qua, việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố của Hà Nội khiến dư luận ồn ào với không ít ý kiến trái chiều. Người không đồng tình cho rằng Hà Nội vẫn đang thiếu cây xanh, nhưng cũng nhiều ý kiến đồng tình ủng hộ để Hà Nội sớm có những tuyến phố đồng nhất một loại cây, bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão sắp tới mà minh chứng cho điều này là Chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Hà Nội đã tạo thêm những không gian xanh và nhiều tuyến phố xanh của Thủ đô.
Theo đại diện Công ty Cây xanh, những cây phải chặt hạ đều là những cây bị chết, mục gốc, sâu đục thân cần phải xử lý nhằm tránh gây nguy hiểm cho người dân, trước mùa mưa bão và đồng thời không để làm mất mỹ quan đô thị. Việc chặt hạ và thay thế cây mới hay cắt tỉa cành là trách nhiệm, đồng thời là công việc thường xuyên của Công ty trong việc quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn.
Dù là vậy thì những ồn ào, hoài nghi, thậm chí có cả định kiến của một số người dân và cộng đồng mạng cũng là dễ hiểu, bởi những hàng cây xanh già, sù sì trên mỗi tuyến phố đã gắn bó với người Hà Nội và tạo nên một hình ảnh về Thủ đô cổ kính, thâm nghiêm. Song, có một thực tế đó là Hà Nội đang nỗ lực vì một Thủ đô xanh - sạch - đẹp và để đạt mục tiêu đó thì phải có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình mới.
Trước năm 2016, mỗi khi mưa bão, người dân Thủ đô lại lo ngay ngáy khi ra đường vì sợ cây đổ, thậm chí đã có người bị thiệt mạng. Chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh cho Thủ đô nhằm hiện thực hoá Quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu đưa Thủ đô Hà Nội trở thành TP xanh, sạch, cơ bản giải quyết các vấn đề ô nhiễm trong khu vực nội thành cũ, cải thiện môi trường sinh hoạt của người dân Thủ đô. Thế nhưng ban đầu khi triển khai chương trình cũng gặp sự phản ứng dữ dội.
Song chỉ sau 2 năm thực hiện, từ tháng 6/2016 đến nay, chương trình đã làm nên nhiều sự thay đổi. Các loại cây, mảng hoa, thảm thực vật được trồng ở những tuyến đường, tuyến phố trung tâm đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của các tuyến phố Thủ đô. Nhiều chủng loại cây mới được đưa vào trồng ở Hà Nội tạo nên giá trị lớn về cảnh quan môi trường, kiến trúc đô thị như: Cây sang, cây hoa ban, chà là, cây cọ dầu, bàng lá nhỏ, cây chiêu liêu, long não, giáng hương, lộc vừng...
Thiển nghĩ, nếu không quyết tâm thay đổi bằng việc thực hiện quy hoạch cây xanh, thì Hà Nội hôm nay liệu có những tuyến phố rợp màu xanh non mới, với những sắc hoa đặc trưng trên mỗi tuyến phố. Bởi thế, cần lắm sự thấu hiểu và sẻ chia của người dân, của người yêu Hà Nội để Thủ đô ngày càng đẹp, trở thành nơi đáng sống xứng danh Thành phố vì hòa bình.