Căng thẳng với Trung Quốc, Đài Loan quyết ngân sách "khủng" cho quốc phòng

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan hành pháp Đài Loan hôm 24/8 đã thông qua dự luật về chi cho quốc phòng cao kỷ lục tương đương 19,1 tỷ USD cho năm 2024, đánh dấu năm tăng thứ bảy liên tiếp. 

Ngân sách do Viện Hành pháp phân bổ tăng 4,6% so với năm trước. Dự luật ngân sách dự kiến sẽ được chính thức thông qua vào cuối năm nay.

Đài Loan gần đây tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên các hòn đảo ở eo biển. Ảnh: Nikkei. 
Đài Loan gần đây tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên các hòn đảo ở eo biển. Ảnh: Nikkei. 

Phân tích chi tiết cho thấy ngân sách quốc phòng chung đã tăng 7,7% lên 440,6 tỷ Đài tệ. Chi phí này được cho là để điều động máy bay quân sự và tuần tra hải quân khi Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự như tập trận hải quân gần vùng biển Đài Loan.

Ngoài ra, một khoản ngân sách đặc biệt trị giá 94,3 tỷ Đài tệ cũng được phân bổ để mua máy bay chiến đấu F-16V mới của Mỹ cùng các thiết bị khác.

Nếu được Viện Lập pháp thông qua, tổng ngân sách quốc phòng năm 2024 sẽ tăng 4,6% so với năm trước, mức tăng chậm hơn so với năm 2023, khi tăng 12,5%.

Theo Nikkei, lý do chính khiến ngân sách quốc phòng tăng nằm ở áp lực quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đối với hòn đảo này kể từ khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhậm chức vào năm 2016. Việc Mỹ phê duyệt suôn sẻ thương vụ bán vũ khí cũng góp phần vào sự gia tăng này.

Chính phủ Mỹ hôm 24/8 thông báo phê duyệt việc bán hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại cho máy bay chiến đấu F-16 và đã thông báo cho Quốc hội. Việc mua bán dự kiến sẽ tiêu tốn tới 500 triệu USD. Đây là lần phê duyệt thứ 11 về việc bán vũ khí cho Đài Loan dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và là lần thứ ba trong năm nay.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất