Cảnh giác những thủ đoạn tinh vi của tội phạm trộm cắp tài sản

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động với nhiều thủ đoạn khác nhau, từ đơn lẻ đến hình thành băng nhóm có tổ chức. Chúng thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để ra tay.

Liên tiếp trong những ngày qua, cơ quan công an các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã khám phá, bắt giữ hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Công an quận Hoàn Kiếm hiện đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Công Xuân (sinh năm 1989; ở xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 17/7, chị H (ở Hà Nội) đang đi xe máy cùng bạn thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc túi chị đang cầm rồi phóng xe bỏ chạy. Bên trong túi có 1 chiếc điện thoại iPhone 14 Promax, 1,7 triệu đồng, 81.000 bạt Thái Lan.

Bất ngờ bị giật mất túi, bị hại phóng xe đuổi theo đối tượng và hô hoán. Khi đến ngã ba Phạm Sư Mạnh - Phan Chu Trinh, đối tượng bị lực lượng truy đuổi bám sát, đã đâm vào xe ô tô Vios màu đỏ đang lưu thông rồi ngã ra đường.

Ngay lập tức, người dân và Công an phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm) khống chế, bắt giữ đối tượng. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Công Xuân. Bước đầu, đối tượng khai nhận vừa từ quê xuống Hà Nội gây án thì bị bắt.

Vụ việc tương tự, Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ hình sự Đặng Thị Được (sinh năm 1980; ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và Vũ Quang Khánh (sinh năm 1977; ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp.

Trước đó, tối 15/7, Được và Khánh cùng vào tuyến phố đi bộ Hàng Đào - Đồng Xuân với mục đích trộm cắp tài sản. Khi đến quầy bán túi xách trước số nhà 21 Hàng Đường, phường Hàng Đào, các đối tượng phát hiện một người phụ nữ nước ngoài đeo chiếc túi xách đắt tiền.

Trong lúc người phụ nữ ngoại quốc mải xem hàng, Được áp sát rồi nhanh tay móc trộm chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Promax của nạn nhân.

Đối tượng Nguyễn Công Xuân bị bắt giữ tại Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội..
Đối tượng Nguyễn Công Xuân bị bắt giữ tại Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội..

Công an phường Hàng Đào đã bí mật theo dõi và tổ chức truy đuổi ngay khi 2 đối tượng vừa gây án. Quá trình bỏ chạy, Được tìm cách phi tang bằng cách ném chiếc điện thoại vừa trộm cắp được. Công an phường Hàng Đào đã lập biên bản, bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục xử lý theo thẩm quyền; đồng thời, trao trả điện thoại cho bị hại là bà Mannion Julice (sinh năm 1958, quốc tịch Australia).

Một vụ việc khác, ngày 19/7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1976; ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) để làm rõ hành vi trộm cắp xe máy. Qua xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, Nguyễn Văn Cường đã có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Nhìn nhận các vụ việc dưới góc độ pháp lý, trao đổi với Báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Đào Tơ - Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Huy cho biết, thực tế cho thấy, thủ đoạn phạm tội của kẻ gian trong việc trộm cắp tài sản không có gì mới.

Nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm trộm cắp tài sản còn xảy ra nhiều là do sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân. Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trộm cắp tài sản, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, luôn chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình.

Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản, mọi người phải nêu cao tinh thần cảnh giác, theo dõi di biến động của chúng, đồng thời bí mật thông tin cho lực lượng công an nắm, giải quyết.

Nếu phát hiện đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, phải tìm cách thông tin, hô hoán mọi người đến tham gia vây bắt, truy thu tài sản để xử lý trước pháp luật.