Cảnh sát biển 4: Tri ân các anh hùng liệt sĩ trên vùng biển Tây Nam

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/7 tại Vùng Tây Nam, Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức tưởng niện, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh khi làm nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam của tổ quốc.

Đại tá Trần Văn Lượng – Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết: Trong những năm qua toàn thể cán bộ chiến sĩ BTL Vùng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc, giành độc lập dân tộc. Cán bộ chiến sĩ luôn nổ lực phấn đầu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa Tây Nam của Tổ quốc.

Nghi thức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên biển Tây Nam. Ảnh Cảnh sát biển
Nghi thức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên biển Tây Nam. Ảnh Cảnh sát biển

Từ ngày 24 đến ngày 26/7, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Dân vận TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và thị trấn Năm Căn, huyện Rạch Gốc (Cà Mau) thăm và tặng quà 32 gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn, mỗi xuất quà trị giá 1 triệu đồng.

Cán bộ chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 4 thả vòng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ, hi sinh trên biển. Ảnh Cảnh sát biển cung cấp
Cán bộ chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 4 thả vòng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ, hi sinh trên biển. Ảnh Cảnh sát biển cung cấp

Đồng thời, thăm hỏi, động viên, tặng quà 5 quân nhân của đơn vị đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tổ chức dọn dẹp vệ sinh và dâng hương tưởng niệm, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Nhà tù Phú Quốc, Nghĩa trang liệt sĩ TP Phú Quốc (Kiên Giang) và  huyện Năm Căn (Cà Mau).

“Đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa, góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đẩy mạnh thực hiện phong trào Đền ơn, đáp nghĩa”, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong thời kỳ mới, đại tá Nguyễn Văn Lượng nhấn mạnh.