Cảnh sát PCCC đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/10, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC (4/10/1961 - 4/10/2016), 15 năm Ngày Toàn dân PCCC (4/10/2001- 4/10/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất.

Dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; cùng hơn 600 cán bộ, chiến sỹ đại diện cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy.
Tại buổi lễ, Trung tướng Bùi Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Lực lượng Cảnh sát PCCC không chỉ lập những chiến công thầm lặng mà oanh liệt trên mặt trận chống “giặc lửa” mà còn thực hiện tốt nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Những năm qua lực lượng này tham gia cứu hộ hàng nghìn vụ tai nạn, sự cố, cứu được hàng nghìn người, kịp thời ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản...
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát PCCC đã đạt được trong suốt chặng đường lịch sử 55 năm qua… Thời gian tới, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu, hạn hán, hanh khô kéo dài ở nhiều nơi còn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng hơn... sẽ tác động lớn đến tình hình cháy, nổ.
Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC cần chủ động, nhạy bén trong điều tra cơ bản, nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình cháy, nổ, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCCC và CNCH. Đồng thời, tập trung xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân tham gia PCCC và CNCH sâu rộng gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành. Đặc biệt phải kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt việc tốt của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong phòng, chống cháy, nổ; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản tại các cụm dân cư, cụm doanh nghiệp an toàn PCCC…
Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC cần tăng cường nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC và CNCH. Đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhất là với các nước có trình độ khoa học - công nghệ tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy để trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ công nghệ hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC. Cùng với đó lực lượng Cảnh sát PCCC cần phải chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; chú trọng phát triển mạng lưới các đội Cảnh sát PCCC, đội Cảnh sát CNCH khu vực, đặc biệt là ở các khu, cụm công nghiệp, các khu vực đô thị…
Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với lịch sử hào hùng và bản chất tốt đẹp của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, lực lượng Cảnh sát PCCC cháy tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang; nỗ lực rèn luyện, phấn đấu giành được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Cũng tại buổi Lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.