Cao Bằng: phát triển hạ tầng phòng, chống thiên tai có tính bền vững
Kinhtedothi - Công trình nhà tránh trú cộng đồng tỉnh Cao Bằng sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho người dân địa phương trong mùa mưa bão và đóng vai trò như không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, nâng cao nhận thức phòng, chống thiên tai và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.
Đảm bảo nơi trú tránh an toàn cho 150 người
Cao Bằng là địa phương thường chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, nhất là do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã chủ động các phương án ứng phó, phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, để giảm thiểu tối đa thiệt hại trước tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu thì công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cần chủ động và nhanh chóng, kịp thời.
Mới đây, tại bản Chồi, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng vừa khởi công xây dựng Nhà tránh trú cộng đồng. Công trình là một phần trong khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Bắc bị thiệt hại nghiêm trọng bởi cơn bão YAGI và lũ lụt do IOM phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thực hiện, với sự tài trợ từ Chính phủ Nhật Bản.
Công trình có tổng kinh phí khoảng 1,55 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2025, sẽ đảm bảo nơi trú tránh an toàn cho 150 người. Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực trong nỗ lực ứng phó với thiên tai, đặc biệt là bão, lũ, sạt lở đất, đá và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương.

Các đại biểu cùng người dân địa phương
Hướng tới nhóm đối tượng dễ bị tổn thương
Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Trường Sơn chia sẻ, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai và biến đổi khí hậu trên thế giới. Hàng năm, Việt Nam phải đối mặt với hàng chục loại hình thiên tai như bão, lũ, hạn hán, sạt lở đất... gây thiệt hại lớn về người, tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trước đó, cơn bão YAGI (bão số 3 trong năm 2024) là một trong những cơn bão có sức tàn phá lớn nhất trong vòng 70 năm qua, đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Riêng tại tỉnh Cao Bằng, cơn bão này đã khiến 55 người thiệt mạng, gần 2.000 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 1.000 hộ gia đình rơi vào tình trạng không có nơi ở.
Nhận thức rõ điều đó, Chính phủ Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chiến lược, chương trình hành động, dự án cụ thể nhằm tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Một trong những định hướng quan trọng là phát triển hạ tầng phòng, chống thiên tai có tính bền vững, dựa vào cộng đồng và hướng tới nhóm dễ bị tổn thương nhất, bao gồm phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật. Nhà tránh trú cộng đồng tại xã Đình Phùng là minh chứng cụ thể cho định hướng đó.
Không chỉ là nơi trú ẩn an toàn cho người dân trong mùa mưa bão, nhà tránh trú cộng đồng còn được xây dựng với mục tiêu trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường gắn kết, chia sẻ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa vùng miền nơi đây, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với thiên tai của chính người dân địa phương để tránh tối đa những thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai bày tỏ hy vọng mô hình nhà tránh trú cộng đồng này sẽ tiếp tục được nhân rộng ra nhiều địa phương khác trong thời gian tới.

Hỗ trợ tài chính giúp người lao động sớm ổn định, khôi phục sản xuất sau thiên tai
Kinhtedothi - Một trong những biện pháp quan trọng để giúp người dân sớm ổn định sau thiên tai là trích lập Quỹ dự phòng rủi ro. Đối với khách hàng bị rủi ro do thiên tai, có thể được xem xét xử lý rủi ro khoanh nợ, xóa nợ tùy theo mức độ thiệt hại, trên cơ sở đề nghị của khách hàng, xác nhận của chính quyền địa phương và phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Ứng phó với thiên tai đảm bảo sinh kế cho người lao động
Kinhtedothi - Nhấn mạnh tại lễ khởi động Chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng 2025" Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho rằng, Chương trình có những hoạt động cụ thể hướng đến người yếu thế, đây là thể hiện sâu sắc trong việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025.

Xuất cấp vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia để phục vụ phòng, chống thiên tai
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 724/QĐ-TTg ngày 6/4/2025 về việc xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia năm 2025 cho các Bộ, địa phương và điều chỉnh số liệu tại Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 31/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ.