Quận Cầu Giấy kỷ niệm 90 năm ngành Tuyên giáo

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/7, Quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống các ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020).

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cho biết, lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020) gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước.
Toàn cảnh Hội nghị.
Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, mà sự kiện tạo ra bước ngoặt căn bản trong việc hình thành con đường cứu nước của dân tộc, là khi Người đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin vào tháng 7/1920.
Những nỗ lực của Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối trong việc truyền bá hệ tư tưởng Mác xít và tổ chức huấn luyện, đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng… đã góp phần tích cực làm nên sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc, đó là thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.
Nhìn lại chặng đường đã qua 23 năm từ ngày thành lập quận (1/9/1997 - 1/9/2020), Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cho biết, trong những năm qua đội ngũ cán bộ tuyên giáo của quận ủy và hệ thống tuyên giáo cơ sở luôn được kiện toàn đầy đủ đảm bảo số lượng và chất lượng; luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận. Tổ chức bộ máy hệ thống tuyên giáo từ quận tới cơ sở từng bước được đổi mới, kiện toàn chất lượng hoạt động ngày một nâng lên.
Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa trao Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp Tuyên giáo'' cho ông Phạm Thái Hùng - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy.
Đến nay, hệ thống Tuyên giáo của Đảng bộ quận là cánh tay nối dài tới 45 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quận ủy, trong đó có 66 đồng chí thuộc Ban Tuyên giáo Đảng ủy 8 phường và các đồng chí cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo của 37 Chi bộ, Đảng bộ, cùng với hệ thống các ngành thuộc khối khoa giáo của quận và các đồng chí là báo cáo viên, cộng tác viên...
Cũng theo Phó Bí thư Thường trực quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến, trong suốt 23 năm qua, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo của Đảng bộ quận luôn đoàn kết, thống nhất, có sự phối kết hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng, các phòng, ngành thuộc khối khoa giáo tham mưu Thường trực quận ủy, lãnh đạo UBND quận thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ KT-XH của quận; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của quận và cơ sở đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, chủ động, sáng tạo trong công việc để đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ; góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế VH-XH của quận hàng năm; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.