Chấn chỉnh nhà thầu thi công làm tắc đường Tố Hữu

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi báo Kinh tế & Đô thị có bài viết về tình trạng thi công gây ùn tắc trên đường Tố Hữu, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu có biện pháp khắc phục, đảm bảo ATGT. Đơn vị thi công cam kết đẩy nhanh tiến độ, thi công theo đúng giấy phép được cấp.

Sáng ngày 12/10, báo Kinh tế & Đô thị có bài viết, “Rào chắn thi công ống nước gây ùn tắc kéo dài trên đường Tố Hữu”. Bài viết phản ánh tình trạng thi công đường ống cấp nước DN900 thuộc dự án Phát triển mạng lưới truyền tải cấp II số 1 – Hệ thống cấp nước sông Đà làm ảnh hưởng đến việc lưu thông khiến ùn tắc kéo dài, xung đột giao thông trên tuyến đường nhiều ngày qua đoạn ngã tư Lương Thế Vinh – Tố hữu.

Ngay sau khi Báo đăng, đại diện chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà cho biết: “Đây là dự án xây dựng đường ống cấp nước nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước tại một số quận trên địa bàn TP Hà Nội thời gian vừa qua. Ngay sau khi nhận được thông tin từ báo Kinh tế & Đô thị, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu khắc phục ngay những tồn tại làm ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực. Đồng thời, quán triệt nhà thầu thi công đúng theo giấy phép được cấp”.

Đơn vị  thi công tiến hành khắc phục bằng cách thu hẹp rào chắn, dọn dẹp công trường.
Đơn vị  thi công tiến hành khắc phục bằng cách thu hẹp rào chắn, dọn dẹp công trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Mai Văn Chiến – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cơ sở hạ tầng, đơn vị phụ trách thi công dự án cho biết: “Dự án được thi công trong điều kiện không gian chật hẹp, khung giờ được phép thi công lại ít, đông đúc phương tiện đi lại nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi thi công để xảy ra một số bất cập gây ảnh hưởng đến phương tiện đi lại”.

Đơn vị đã bố chí nhân lực túc trực để hướng dẫn người dân đi lại thuận tiện.
Đơn vị đã bố chí nhân lực túc trực để hướng dẫn người dân đi lại thuận tiện.

Theo ông Mai Văn Chiến, trước thực trạng đó, đơn vị tiến hành khắc phục bằng cách thu hẹp rào chắn, dọn dẹp công trường; đồng thời bố trí nhân lực túc trực để phân luồng hướng dẫn người dân đi lại sao cho thuận tiện nhất.

“Chúng tôi cũng sẽ tăng cường nhân lực, máy móc tiến hành thi công cuốn chiếu, dự kiến khu vực này sẽ được hoàn trả mặt bằng trước ngày 17/8 để người dân đi lại được thuận tiện, an toàn” – ông Mai Văn Chiến cho biết.