Quận Hoàng Mai:

Chấn chỉnh trật tự đô thị, giao thông tại Chợ đầu mối phía Nam

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Thời gian gần đây, báo chí liên tục đề cập đến tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) của các chợ, trong đó có Chợ đầu mối phía Nam (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai). Chính quyền địa phương đã làm gì để xóa bỏ “điểm nóng” này?

Ra quân lập lại trật tự khu Chợ đầu mối phía Nam (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai). Ảnh HM
Ra quân lập lại trật tự khu Chợ đầu mối phía Nam (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai). Ảnh HM

Không phải chỉ riêng Chợ đầu mối phía Nam mà quản lý trật tự, nhất là trật tự ATGT luôn là vấn đề khó đối với chính quyền địa phương. Thậm chí có lãnh đạo địa phương (cấp phường) còn cho rằng quản lý chợ là công việc mất nhiều công sức nhất trong việc quản lý đô thị.

Mặc dù là chợ đầu mối, nhưng từ nhiều năm nay Chợ đầu mối phía Nam vẫn tồn tại cả hai hình thức bán buôn và bán lẻ. Chợ bắt đầu đổ buôn từ lúc 2 giờ sáng và tầm 6 giờ sáng trở đi là nhộn nhịp các bà, các mẹ đến mua lẻ. Người đi chợ không chỉ  cư dân của phường Hoàng Văn Thụ mà còn người của phường Mai Động, Yên Sở, Tân Mai… nên lượng người mua bán nơi đây đông hơn các chợ khác trên địa bàn.

Bên ngoài khu vực Chợ đầu mối phía Nam. Ảnh: HM
Bên ngoài khu vực Chợ đầu mối phía Nam. Ảnh: HM

Thực tế, nếu so với những chợ khác thì nhiều mặt hàng như thịt cá ở đây có giá chênh lệch khoảng 10- 20.000 đồng/kg, nhưng đáng nói nhất là rau, củ, quả vẫn là mặt hàng có giá bán rẻ hơn so với mặt bằng chung của nhiều chợ trên địa bàn nên được nhiều người đến mua.

Điều này dẫn đến thực trạng, đầu giờ sáng (hoặc cuối giờ chiều tan tầm) một phần đường đáng kể đoạn phố Hoàng Mai nối ra Tân Mai (khu vực trước cổng chợ đầu mối phía Nam) bị người buôn bán chiếm dụng để bày biện hàng hóa (chủ yếu là rau quả). Trong khi đó tuyến đường Tân Mai là trục giao thông đông đúc kết nối đường Tam Trinh tới đường Giải Phóng, thường xuyên có mật độ phương tiện lưu thông đông.

Lực lượng chức năng thu giữ các biển hiệu dựng cản trở giao thông. Ảnh: HM
Lực lượng chức năng thu giữ các biển hiệu dựng cản trở giao thông. Ảnh: HM

Trước thực trạng trên, UBND và Công an phường Hoàng Văn Thụ trong 3 ngày liên tiếp (từ ngày 13 đến 15/7) đã ra quân để tái lập lại trật tự đô thị. Đây là lần thứ 8 trong năm 2023, Ban Chỉ đạo 197 phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với lực lượng chức năng lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn.

Phần lớn khi được tuyên truyền, nhắc nhở, các hộ vi phạm đều lập tức thu dọn bảng hiệu, ô dù, bàn ghế trả lại vỉa hè, lòng đường. Một vài hộ dân vi phạm, cố tình không chấp hành quy định đã bị lực lượng chức năng cương quyết xử lý. Công an phường đã lập biên bản đề xuất phạt 4 hộ lấn chiếm vỉa hè 10 triệu đồng, thu giữ 10 ô che, 2 xe kéo và nhiều dụng cụ bán hàng khác. 

Lực lượng chức năng phường Hoàng Văn Thụchấn chỉnh , nhắc nhở các hộ dân vi phạm. Ảnh: HM
Lực lượng chức năng phường Hoàng Văn Thụ
chấn chỉnh , nhắc nhở các hộ dân vi phạm. Ảnh: HM

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ khẳng định: “Sau nhiều lần tuyên truyền, lần này phường sẽ làm quyết liệt với các hộ vi phạm. Ngoài ra, chính quyền phường sẽ làm việc với Trung tâm Kinh doanh Chợ đầu mối phía Nam, đơn vị quản lý chợ để có các biện pháp giáo dục các hộ kinh doanh, đồng thời mạnh tay hơn với những hộ cố tình vi phạm quy định”.

Rõ ràng, việc tung lực lượng công an, dân phòng ra hiện trường là biện pháp cần thiết, nhất là đầu giờ sáng, chiều. Nhưng cái cần thiết và biện pháp lâu dài là phải giải quyết tận gốc tình trạng người dân tiện đâu, mua đấy gây cản trở giao thông như hiện nay. Đối với những hộ kinh doanh trên các tuyến phố, sau khi đã ký cam kết không tái lấn chiếm nếu vi phạm cần phải xử lý cương quyết.

Sau 3 ngày ra quân, hè thông, đường thoáng trở lại. Ảnh HM
Sau 3 ngày ra quân, hè thông, đường thoáng trở lại. Ảnh HM

Đối với chợ, Trung tâm Kinh doanh Chợ đầu mối phía Nam phải tổ chức bãi trông xe trước cổng chợ, ngoài ra phải dẹp hết được các hộ kinh doanh lưu động không đúng nơi quy định đang xảy ra hàng ngày. Việc để “tận thu” diện tích bán hàng trên vỉa hè, thậm chí cả lòng đường của Chợ đầu mối phía Nam là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây lộn đoạn đường Tân Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

 

Theo khoản 5 Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định, hành vi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày, bán hàng hóa có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức.