Châu Âu đưa ra dự báo bất ngờ về kinh tế Nga

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban châu Âu, tốc độ giảm GDP của Nga dự kiến sẽ ở thấp nhiều so với dự báo trước đó.

EC bất ngờ năng triển vọng kinh tế Nga trong năm 2023. Ảnh: Tass
EC bất ngờ năng triển vọng kinh tế Nga trong năm 2023. Ảnh: Tass

RT đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) đã nâng triển vọng của nền kinh tế Nga năm 2023 trong Dự báo Kinh tế mới nhất công bố ngày 15/5.

Theo tài liệu trên, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga dự kiến vẫn giảm, nhưng chỉ ở mức khiêm tốn 0,9% so với dự báo sụt 3,2% được EC đưa ra vào mùa Thu năm ngoái.

Báo cáo của EC nêu rõ: “Việc EU đa dạng hóa nguồn cung năng lượng nhằm hạn chế phụ thuộc vào khí đốt Nga cùng với lệnh cấm vận của khối đối với lĩnh vực dầu mỏ được dự báo sẽ tác động đến nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Moscow. Điều này cũng có thể trở thành cơn gió ngược với tăng trưởng kinh tế của Nga”.

Theo dự báo của EC, tiền lương danh nghĩa ở Nga dự kiến sẽ cao hơn lạm phát trong năm nay, nhưng tiêu dùng cá nhân được dự báo sẽ vẫn giảm do chịu tác động từ cuộc xung đột với Ukraine.

EC nhận định hoạt động đầu tư của Nga có thể sẽ chậm lại so với năm 2022 do “đầu tư tư nhân mới bị hạn chế cùng với một số doanh nghiệp phương Tây rút khỏi Moscow. Tuy nhiên, dự báo cho rằng các gói kích thích tài khóa sẽ “bù đắp hoàn toàn những yếu tố tiêu cực này”.

EC cũng dự đoán, khi nền kinh tế Nga được điều chỉnh theo hướng thích nghi với các lệnh trừng phạt của phương Tây, GDP của nước này có khả năng phục hồi ở mức khiêm tốn 1,3% vào năm 2024.

Mặc dù vậy, EC cảnh báo, trong bối cảnh chịu sức ép từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây, nền kinh tế Nga có thể sẽ phải chuyển hướng sang những lĩnh vực kém hiệu quả hơn.

Cũng trong báo cáo mới nhất, EC cho rằng lạm phát ở Nga dự kiến sẽ hạ nhiệt về mức 6,4% trong năm nay và tiếp tục giảm còn 4,6% vào năm 2024.

Trong khi đó, báo cáo được Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) công bố ngày 16/5 cho biết, GDP của Nga dự kiến sẽ giảm 1,5% trong năm nay, thấp hơn mức dự báo 3% đưa ra trước đó.

Hồi tháng 2 vừa qua, ngân hàng có trụ sở tại London dự báo GDP của Nga sẽ giảm 3% vào năm 2023 và tăng khoảng 1% trong năm 2024.

Trong một diễn biến liên quan, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Liên minh châu Âu (EU) đang có kế hoạch chặn Nga tái khởi động các đường ống khí đốt sang châu Âu mà nước này đã tạm dừng hoạt động từ năm ngoái, theo các quan chức tham gia cuộc đàm phán về lệnh cấm này. Đây sẽ là lần đầu tiên thương mại khí đốt qua đường ống của Moscow bị phương Tây áp lệnh cấm vận kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tờ Financial Times hôm 14/5 đưa tin quyết định trên sẽ được chốt tại hội nghị thượng đỉnh khối G7 gồm các nước Mỹ, Anh, Đức, Italia, Pháp, Canada và Nhật Bản tại Hiroshima  từ ngày 19-21/5. Theo đề xuất trên, G7 và EU sẽ cấm Nga tái khởi động các đường ống dẫn khí đốt sang Ba Lan và Đức.

Lệnh cấm này đang được các nhà ngoại giao châu Âu thảo luận như là một phần của gói trừng phạt thứ 11 của EU nhằm vào Moscow. Trọng tâm chính gói trừng phạt thứ 11 của EU là trấn áp việc “né” lệnh cấm vận Nga. Các biện pháp được đề xuất cũng bao gồm cấm các tàu vi phạm lệnh cấm vào các cảng của EU, nhắm mục tiêu vào các tàu tắt hệ thống định vị...

TÍnh đến thời điểm hiện tại, EU đã áp đặt 10 gói trừng phạt kinh tế đối với Nga vì chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell tháng trước thừa nhận rằng khối này gần như đã cạn kiệt các lựa chọn về các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow.