Châu Âu sẽ cấm xuất khẩu kim cương Nga?

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Châu Âu đang hoàn tất gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga. Gói trừng phạt này không chỉ dành cho thành viên khối, mà còn cho những quốc gia khác đang nỗ lực đấu tranh chống gian lận.

Vào ngày 15/11, Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ thông qua gói trừng phạt lần thứ 12 đối với Nga, một thủ tục trước khi đệ trình lên Hội đồng châu Âu – Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách Đối thoại và An ninh Josep Borrell cho biết sau cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao của Hội đồng châu Âu.

Vị quan chức này lưu ý rằng gói mới sẽ bao gồm thêm lệnh cấm bán kim cương của Nga.

Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách Đối thoại và An ninh Josep Borrell. Ảnh: TASS
Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách Đối thoại và An ninh Josep Borrell. Ảnh: TASS

“Chúng tôi đang hoàn tất các bước đối với gói trừng phạt thứ 12. Gói này sẽ bao gồm những lệnh cấm mới so với lệnh trừng phạt trước đó, trong đó có lệnh cấm xuất khẩu kim cương của Nga, hay các động thái thắt chặt trần giá dầu nhằm giảm doanh thu từ bán dầu của Moscow. Những biện pháp này không chỉ dành cho chúng tôi mà còn cho những quốc gia khác đang nỗ lực đấu tranh chống gian lận” – Ông Borrell cho biết.

Theo ông, các đề xuất trừng phạt trong gói này của Hội đồng châu Âu phải được các quốc gia thành viên  chấp thuận trước khi được áp dụng. Theo quy định, những đề xuất này phải được thống nhất tại cuộc họp dự kiến của Ủy ban châu Âu vào ngày 15/11, sau đó sẽ được đệ trình lên Hội đồng châu Âu để phê duyệt.

Trước đó, Liên minh châu Âu đã tăng cường các biện pháp trừng phạt thương mại có tổng giá trị lên đến 5,3 tỷ USD đối với hơn 100 cá nhân và 40 tổ chức kinh doanh của. Các biện pháp này hướng đến việc xuất khẩu thiết bị hàn, sản phẩm hóa học và những công nghệ khác của Nga. Khối này cũng ưu tiên việc cấm cấp phép một số phần mềm, nhập khẩu một số kim loại đã qua chế biến, nhôm và vật liệu xây dựng, sản phẩm vận tải và đá quý.

Số lượng các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga đang nhiều hơn bất hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của khối. Dù ít hay nhiều, những lệnh hạn chế này đang ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế Nga, trong đó phải kể đến hơn 1.500 cá nhân và pháp nhân nước này nằm trong danh sách đen mà doanh nghiệp châu Âu không được tiếp xúc. Những đối tượng này không được vào và thực hiện hoạt động kinh doanh tại EU, không những vậy tài sản của họ có thể bị đóng băng.

Các chuyên gia châu Âu cho biết rằng thay vì các biện pháp hạn chế riêng lẻ, các nước châu Âu đang nỗ lực phong tỏa hoàn toàn kinh tế và thương mại của Nga.