Châu Phi ra kế hoạch hòa bình cho Ukraine, ông Putin nói gì?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17/6 đã đưa ra các lý do phản bác lại đề xuất hòa bình cho Ukraine từ các nhà lãnh đạo châu Phi. 

Trong thỏa thuận về một loạt các "biện pháp xây dựng niềm tin", các nhà lãnh đạo châu Phi đã đưa ra những danh sách nhằm giúp Ukrane tìm lại hòa bình, trong bối cảnh Kiev tuần trước bắt đầu một cuộc phản công để đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi các khu vực đang chiếm giữ ở phía Nam và miền Đông Ukraine. 

Tổng thống Nga hội đàm với các lãnh đạo châu Phi. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga hội đàm với các lãnh đạo châu Phi. Ảnh: Reuters

Ông Putin nhắc lại quan điểm rằng Ukraine và các đồng minh phương Tây đã bắt đầu cuộc xung đột từ lâu trước khi Nga điều lực lượng vũ trang qua biên giới vào tháng 2 năm ngoái.

Tổng thống Nga cho rằng, phương Tây, chứ không phải Nga, chịu trách nhiệm cho sự gia tăng mạnh về giá thực phẩm toàn cầu vào đầu năm ngoái - khiến châu Phi rơi vào tình thế đặc biệt khó khăn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 16/6 cũng thông tin, các cuộc đàm phán hòa bình mà phía châu Phi sẽ yêu cầu Moscow rút lực lượng khỏi lãnh thổ Ukraine bị kiểm soát, điều mà Nga từng khẳng định là không thể thương lượng.

Ông chủ Điện Kremlin hôm 17/6 đã chủ trì hội đàm với các đại diện lãnh đạo từ Sénégal, Ai Cập, Zambia, Uganda, Congo Cộng hòa, Comoros và Nam Phi trong một cung điện gần St Petersburg và nhấn mạnh cam kết của Nga đối với lục địa này.

Ông nói với phái đoàn rằng động thái xuất khẩu ngũ cốc Ukraine từ các cảng Biển Đen đã được Nga thông qua để giảm bớt những khó khăn của Châu Phi với giá lương thực cao.

Ông nói rằng Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán với phía Ukraine chặn. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần nói rằng bất kỳ hòa bình nào cũng phải cho phép "thực tế mới", đồng nghĩa việc Moscow sáp nhập năm vùng Ukraine, bốn trong số đó chỉ kiểm soát một phần - "lằn ranh đỏ" mà Kiev không bao giờ chấp nhận.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết trong tuyên bố trên truyền hình rằng Moscow đã chia sẻ "cách tiếp cận chính" của kế hoạch mà châu Phi đề xuất, nhưng các cơ quan tin tức trích dẫn phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng kế hoạch này "khó chấp nhận".

Dù vậy, ông Peskov cho biết Tổng thống Putin đã thể hiện sự quan tâm đến kế hoạch, có 10 điểm Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã trình bày trong bài thuyết trình của mình và Nga sẽ tiếp tục đối thoại với các nước châu Phi.