Cháy chung cư mini ở Thanh Xuân: Ấm áp tình người trong hoạn nạn

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong lúc khó khăn hoạn nạn, nhiều người đã cùng chung tay chia sẻ giúp đỡ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân).

Đón gia đình anh Nguyễn Văn Thắng, chị Ngô Thị Kim Huệ về ở trong nhà mình, bà Hà Thị Hải (số nhà 5A ngách 29/68 phố Khương Hạ) dặn dò vợ chồng anh chị yên tâm ổn định cuộc sống, coi gia đình bà như gia đình mình
Đón gia đình anh Nguyễn Văn Thắng, chị Ngô Thị Kim Huệ về ở trong nhà mình, bà Hà Thị Hải (số nhà 5A ngách 29/68 phố Khương Hạ) dặn dò vợ chồng anh chị yên tâm ổn định cuộc sống, coi gia đình bà như gia đình mình

Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái

Vụ cháy chung cư mini xảy ra ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) vừa qua gây hậu quả vô cùng thảm khốc. Các hộ dân trên địa bàn phường Khương Đình với tinh thần tương thân, tương ái, đã sẵn sàng đón các gia đình thoát nạn từ vụ cháy đến ở, để tạm thời ổn định cuộc sống. Đồng thời, vận động người dân ủng hộ quần áo, lương thực, đồ dùng gia đình, sách vở học sinh để các gia đình tạm thời sinh hoạt.

Có mặt tại số nhà 5A ngách 29/68 phố Khương Hạ, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã chứng kiến nhiều người ghé qua hỏi thăm, chia sẻ với các gia đình nạn nhân vụ cháy chung cư mini; thậm chí, nhiều shipper nhận các đơn giao hàng vận chuyển đến hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân. Người ủng hộ tiền mặt, người ủng hộ quần áo, lương thực, đồ dùng gia đình…

Người dân quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy
Người dân quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy

Vào thăm chỗ ở tạm cư với các gia đình nạn nhân vụ cháy, anh Phạm Đức Thịnh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, vụ cháy đã để lại những mất mát quá lớn cho các gia đình nên mong muốn góp chút quà nhỏ động viên các gia đình tiếp tục ổn định cuộc sống.

Sau khi tiếp nhận đủ đồ dùng sinh hoạt tạm thời cho các hộ gia đình nạn nhân đang tạm cư ở các số nhà 5A, 5B và số 8 ngách 29/68 phố Khương Hạ, tấm lòng thơm thảo của nhiều người chung tay chia sẻ giúp đỡ lại được bà con chuyển đến điểm tiếp nhận đồ hỗ trợ cho các nạn nhân khác tại Nhà văn hoá Tổ dân phố 18 (phường Khương Đình).

Chị Phạm Thanh Huyền (số nhà 5A ngách 29/68 phố Khương Hạ) nhớ lại, đêm 12/9, chị không thể chợp mắt khi chứng kiến hình ảnh tang thương trong vụ hoả hoạn chung cư mini ngay gần nhà. Trong khi chính quyền, tổ dân phố đang tìm nơi ở tạm cho các nạn nhân vụ cháy, chị đã đón một hộ gia đình tạm cư trong nhà mình. Tương tự, một số hộ gia đình khu vực ngách 29/68 phố Khương Hạ cũng đón các gia đình nạn nhân về ở.

Người dân quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy
Người dân quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy

Đón gia đình anh Nguyễn Văn Thắng, chị Ngô Thị Kim Huệ về ở trong nhà mình, bà Hà Thị Hải (số nhà 5A ngách 29/68 phố Khương Hạ) dặn dò vợ chồng anh chị yên tâm ổn định cuộc sống, coi gia đình bà như gia đình mình. Bà chia sẻ, chính quyền, đoàn thể, hệ thống chính trị khu dân cư, tổ dân phố cùng các hộ dân nơi đây đã kêu gọi ủng hộ, quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm, hỗ trợ các hộ dân tạm cư…

Theo Chủ tịch UBND phường Khương Đình Thái Minh Tuấn, với tinh thần tương thân, tương ái, có 8 hộ gia đình trên địa bàn phường Khương Đình đã tiếp nhận, đón các hộ gia đình nạn nhân đến tạm cư.

Những trăn trở sau vụ hoả hoạn

Với những nạn nhân sống sót sau vụ hoả hoạn, vẫn còn đó những bộn bề lo lắng, trăn trở trong cuộc sống. Về nơi tạm cư gần nơi ở cũ, anh Phạm Văn An (nạn nhân vụ hoả hoạn) nhớ lại: Lúc xảy ra hoả hoạn, 2 vợ chồng chỉ biết đứng nhìn, không biết phải làm gì khi vụ hoả hoạn thiêu rụi cả toà nhà. Sau vụ cháy, chính quyền, các cơ quan ban ngành thành phố đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà; cả gia đình đã được chính quyền, tổ dân phố hỗ trợ có nơi cư trú tạm thời sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

Các shipper nhận các đơn giao hàng vận chuyển đến hỗ trợ cho các nạn nhân
Các shipper nhận các đơn giao hàng vận chuyển đến hỗ trợ cho các nạn nhân

Gia đình anh Nguyễn Văn Thắng, chị Ngô Thị Kim Huệ sống ở tầng 2 toà chung cư mini. “Khi sự việc xảy ra, vợ chồng tôi và cháu bé đang ở bên ngoài, chỉ có con trai lớn 10 tuổi đang ở trong nhà. Nghe mọi người hô hoán báo cháy, cháu đã chạy được ra ngoài; đồng thời cùng hô hoán kêu gọi mọi người xung quanh hỗ trợ. Ở trường con đã được tập huấn kỹ năng PCCC nên đã biết cách chủ động ứng phó” - anh Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.

Vợ chồng anh Thắng, chị Huệ mua căn hộ chung cư mini và chuyển về từ năm 2016. Căn hộ vợ chồng anh mua không được cấp sổ đỏ mà chỉ có sổ chung cho cả toà nhà. Lo lắng đối với vợ chồng anh, đó là các hồ sơ, giấy tờ có liên quan đã bị thiêu rụi sau vụ hoả hoạn. Các cư dân của tòa nhà vẫn chưa quay lại để kiểm tra về tài sản và về tình trạng bị cháy, tuy nhiên, hầu như các tiện nghi trong nhà đã bị thiêu rụi. Anh chị cho biết, trước đây, các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư toà nhà hoàn thiện hệ thống PCCC để đảm bảo an toàn cho tính mạng con người và tài sản của người dân nhưng chưa được khắc phục.

Chiều 14/9, lãnh đạo quận Thanh Xuân, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đến thăm, động viên và trao quà cho các bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai
Chiều 14/9, lãnh đạo quận Thanh Xuân, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đến thăm, động viên và trao quà cho các bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Vợ chồng anh Thắng, chị Huệ cũng rất cảm kích, gửi lời cảm ơn tới cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, lực lượng cứu hộ đã giúp đỡ cư dân tòa nhà trong hoạn nạn. Tất cả cư dân còn lại của tòa nhà không còn chỗ ở đều đã được các hộ gia đình xung quanh khu vực hỗ trợ, giúp các hộ ổn định, sắp xếp công việc, chuẩn bị cho các cháu sách vở cho các cháu tới trường. Ngoài ra, các cơ quan, ban ngành cũng đều quan tâm, động viên, hỗ trợ, giúp các cư dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng, quận thành lập 6 tổ công tác, phối hợp với các bệnh viện cứu chữa cho các nạn nhân; thường xuyên động viên, thăm hỏi các nạn nhân; đồng thời, phối hợp lo hậu sự cho các nạn nhân bị tử vong.

Ngoài ra, các ngành, đoàn thể quận cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần các nạn nhân, gia đình người bị nạn. Quận huy động mọi nguồn lực, động viên Nhân dân để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

 

Để tiếp nhận sự ủng hộ, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với các nạn nhân bị thiệt hại được thuận tiện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP thông báo số tài khoản ủng hộ tiếp nhận như sau:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội (Quỹ Cứu trợ), số tài khoản: 3761.0.9057260.91049 tại Kho Bạc Nhà nước Hà Nội.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân. Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân. Số tài khoản: 3761.0.9051158.91999 tại: Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Số tài khoản: 128000119657 tại: Ngân hàng Vietinbank.

Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Mọi sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và phương án hỗ trợ sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng bảo đảm công bằng, công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng.