Chi Lăng: Tạm giữ hình sự chủ quán "tạo điều kiện" cho nhân viên hành nghề

Thúy Hồng
Chia sẻ Zalo

Mới đây công an huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) vừa tạm giữ hình sự một chủ quán karaoke ở xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng về hành vi môi giới mại dâm.

Đối tượng N.V.T tại cơ quan công an
Đối tượng N.V.T tại cơ quan công an

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 22/12, Công an huyện Chi Lăng tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke LV, ở xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại dãy nhà cấp 4 phía sau quán hát có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Công an huyện Chi Lăng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ 1,4 triệu đồng là tiền các đối tượng dùng để mua bán dâm và các đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đối tượng N.V.T. (SN 1983, chủ quán karaoke L.V.) là người có hành vi môi giới cho hai đôi nam nữ mua bán dâm.

Trong đó, 2 người mua dâm đều trú tại huyện Chi Lăng, hai người bán dâm trú tại huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) và huyện Bảo Thắng (Lào Cai), là nhân viên quán karaoke L.V. Mỗi lượt bán dâm giá 700 nghìn đồng, N.V.T được 130 nghìn đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chi Lăng đã tạm giữ hình sự đối với N.V.T để tiếp tục đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật