Chỉ số Nikkei đạt mức cao nhất 27 năm nhờ đồng yen Nhật suy yếu

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong phiên giao dịch ngày 28/9, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng mạnh, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chạm mức cao nhất trong 27 năm.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng điểm mạnh trong bối cảnh đồng yen Nhật giảm so với đồng USD sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định tăng lãi suất lần thứ 3 trong năm nay.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản nhảy vọt lên mức cao nhất 27 năm nhờ đồng yen Nhật suy yếu.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản nhích 1,5%, lên 24.286,10 điểm, đạt mức cao nhất kể từ tháng 11/1991 nhờ tâm lý lạc quan mới đối với nền kinh tế toàn cầu và hy vọng tăng lợi nhuận của các nhà xuất khẩu do đồng yen suy yếu.
Bên cạnh đó, diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán Nhật Bản diễn ra sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp Nhật Bản giảm 0,1% xuống 2.4%. Ngoài ra, sản lượng công nghiệp tháng 8/2018 của Nhật Bản cũng tăng so với tháng trước, và doanh số bán lẻ tháng 8 cũng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.
Các cổ phiếu khác tại thị trường chứng khoán châu Á cũng tăng điểm, với chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản tăng thêm 0,1%.
Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Australia nhích 0,7%. Tuy nhiên, chỉ số KOSPI của Seoul lại quay đầu giảm 0,7% sau khi đạt mức đỉnh 3 tháng trong phiên trước đó.
Chỉ số S&P E-mini kỳ hạn cũng tăng đạt 2.921,25 điểm nhờ đà leo dốc của thị trường chứng khoán Mỹ.
Trong phiên giao dịch qua đêm, Phố Wall quay đầu tăng điểm nhờ niềm tin của FED vào sức mạnh nền kinh tế sau quyết định nâng lãi suất lần thứ 3 trong năm nay.
Cụ thể, chỉ số Dow Jones tiến 0,2% lên 26.439.93 điểm, chỉ số S&P 500 nhích 0.3% lên 2.914 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,65% lên 8.041.97 điểm.
Trước đó, kết thúc cuộc họp kéo trong ngày 26/9, FED đã quyết định nâng lãi suất lần thứ 3 trong năm 2018, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay và năm tới, và đưa ra “đường đi nước bước” của FED cho tới năm 2021.
Bên cạnh việc nâng lãi suất, FED tiếp tục dự báo sẽ nâng lãi suất thêm môt lần nữa trước khi kết thúc năm 2018 và thực hiện 3 lần nâng lãi suất trong năm 2019.
Trên thị trường tiền tệ thế giới, triển vọng lạc quan đối với kinh tế Mỹ tiếp tục đẩy tỷ giá đồng USD tăng 0,1% so với yen Nhật, với tỷ lệ 1 USD đổi được 113,49 yen Nhật.
Chỉ số Dollar Index, phản ánh sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,06%, lên mức 94,947 điểm.
Đồng yen Nhật giảm mạnh so với USD trong ngày 28/9.
Nick Twidale, giám đốc điều hành của Rakuten Securities tại Australia, nhận định: "Có một vài lý do khiến đồng bạc xanh sẽ vẫn có lợi thế so với các đồng tiền chủ chốt khác, đó là sự khác biệt về lãi suất, và được các nhà đầu tư lựa chọn làm kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu đang tiềm ẩn bất ổn".
Trong khi đó, tỷ giá đồng euro tăng 0,1% so với USD, hiện được giao dịch ở mức 1 euro đổi được 1,1650 USD. Đồng tiền chung châu Âu đã giảm hơn 0,8% trong phiên 27/9 do sự không chắc chắn về kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách năm 2019 của Italia.