Chi tiêu quốc phòng Nhật Bản tăng năm thứ 5 liên tiếp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hạ viện Nhật Bản vừa thông qua khoản ngân sách kỷ lục cho năm tài khóa 2017 trị giá 97,45 nghìn tỷ Yen (tương đương 870 triệu USD).

Ngân sách năm tài khóa 2017 nhằm phục vụ hai mục tiêu chính là đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội và tăng cường khả năng quốc phòng.
 
Ngân sách tài khóa bắt đầu cho giai đoạn từ ngày 1/4 cũng như đầu tư tiền vào các khu vực chính phủ nhằm kéo kinh tế Nhật Bản thoát khỏi vòng xoáy giảm phát kéo dài. Thượng viện Nhật bắt đầu cân nhắc gói ngân sách vào hôm 28/2. 30 ngày sau khi được trình lên Thượng viện, ngân sách này sẽ tự động có hiệu lực theo quy định của hiến pháp Nhật Bản.
Hiện, Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và đồng minh Komeito đang kiểm soát cả hai viện.
Đánh dấu năm thứ 5 tăng liên tiếp kể từ khi ông Abe nhậm chức năm 2012, chi tiêu quốc phòng Nhật Bản đã đạt kỷ lục 5,13 nghìn tỷ Yen, trong bối cảnh Tokyo muốn tăng cường khả năng ứng phó trước chương trình hạt nhân của Triều Tiên và gia tăng căng thẳng trên biển với Trung Quốc.
Trong năm tài khóa 2017, thu nhập thuế dự kiến ở 57,71 ngàn tỷ Yên, tăng 0,2% so với ngân sách năm 2016. Việc phụ thuộc vào nợ sẽ dần giảm, khi trái phiếu phát hành ở 34,37 nghìn tỷ Yen, giảm 62,2 tỷ Yen so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngân sách cũng sẽ được dùng để tăng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng, sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot.... nhằm giúp Nhật Bản phá vỡ tình trạng giảm phát lâu năm.