Chiêm ngưỡng linh vật “Rồng phun hoa” tại Đồng Tháp

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Với chủ đề “Bản sắc Sen Hồng và Bứt phá tiên phong” là những gì mà không gian đường hoa Xuân năm Giáp Thìn 2024 tại TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) vừa mới khai trương phục vụ nhu cầu tham quan của du khách.

TP Cao Lãnh tổ chức không gian đường hoa Xuân Giáp Thìn với chủ đề “Bản sắc Sen Hồng và Bứt phá tiên phong” thể hiện những hình ảnh hoài niệm về một vùng đất Sen Hồng xưa cùng nét văn hóa truyền thống đặc trưng và mong ước về một sự đổi mới, tiến bộ trên nhiều lĩnh vực trong tương lai trên mảnh Đất Sen Hồng. (Ảnh Hữu Tuấn)
TP Cao Lãnh tổ chức không gian đường hoa Xuân Giáp Thìn với chủ đề “Bản sắc Sen Hồng và Bứt phá tiên phong” thể hiện những hình ảnh hoài niệm về một vùng đất Sen Hồng xưa cùng nét văn hóa truyền thống đặc trưng và mong ước về một sự đổi mới, tiến bộ trên nhiều lĩnh vực trong tương lai trên mảnh Đất Sen Hồng. (Ảnh Hữu Tuấn)
Biểu tượng rồng bay trên những đóa hoa sen hồng, phun hoa truyền tải ý nghĩa và thông điệp mong ước cho một năm mới thịnh vượng, sung túc và hạnh phúc đối với mảnh đất Sen hồng. (Ảnh Hữu Tuấn)
Biểu tượng rồng bay trên những đóa hoa sen hồng, phun hoa truyền tải ý nghĩa và thông điệp mong ước cho một năm mới thịnh vượng, sung túc và hạnh phúc đối với mảnh đất Sen hồng. (Ảnh Hữu Tuấn)
Rồng Đồng Tháp, thể hiện những giá trị từ vùng đất Sen hồng mang lại, với nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng và mong ước về một sự đổi mới. (Ảnh Hữu Tuấn)
Rồng Đồng Tháp, thể hiện những giá trị từ vùng đất Sen hồng mang lại, với nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng và mong ước về một sự đổi mới. (Ảnh Hữu Tuấn)
Khác với Linh vật rồng nhiều tỉnh, thành khác, rồng Đồng Tháp xuất hiện khá muộn nhưng mang một nét đặc trưng riêng của văn hóa vùng miền. (Ảnh Hữu Tuấn)
Khác với Linh vật rồng nhiều tỉnh, thành khác, rồng Đồng Tháp xuất hiện khá muộn nhưng mang một nét đặc trưng riêng của văn hóa vùng miền. (Ảnh Hữu Tuấn)
Bên cạnh linh vật rồng, đường hoa xuân Giáp Thìn TP Cao Lãnh còn trưng bày những biểu tượng đậm chất Đồng Tháp. (Ảnh Hữu Tuấn)
Bên cạnh linh vật rồng, đường hoa xuân Giáp Thìn TP Cao Lãnh còn trưng bày những biểu tượng đậm chất Đồng Tháp. (Ảnh Hữu Tuấn)
Hình ảnh sếu đầu đỏ cũng được thổi hồn vào không gian đường hoa Xuân Giáp Thìn 2024 tại Đồng Tháp. Địa phương đang thực hiện đề án bảo tồn sếu đầu đỏ. (Ảnh Hữu Tuấn)
Hình ảnh sếu đầu đỏ cũng được thổi hồn vào không gian đường hoa Xuân Giáp Thìn 2024 tại Đồng Tháp. Địa phương đang thực hiện đề án bảo tồn sếu đầu đỏ. (Ảnh Hữu Tuấn)
Những chiếc khăn choàng sản phẩm của làng dệt choàng Long Khánh cũng được trưng bày tại không gian hoa xuân Cao Lãnh. (Ảnh Hữu Tuấn)
Những chiếc khăn choàng sản phẩm của làng dệt choàng Long Khánh cũng được trưng bày tại không gian hoa xuân Cao Lãnh. (Ảnh Hữu Tuấn)
Bên cạnh những biểu tượng đặc trưng, không gian hoa xuân Cao Lãnh còn trưng bày những tiểu cảnh đậm nét văn hóa vùng miền. (Ảnh Hữu Tuấn)
Bên cạnh những biểu tượng đặc trưng, không gian hoa xuân Cao Lãnh còn trưng bày những tiểu cảnh đậm nét văn hóa vùng miền. (Ảnh Hữu Tuấn)
TP Cao Lãnh lấy nguyên tuyến đường Lý Thường Kiệt với diện tích 40.000m2 trưng bày nhiều loại cây kiểng lá và hoa được trồng tại công viên Ngô Thời Nhậm phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm dịp Tết. (Ảnh Hữu Tuấn)
TP Cao Lãnh lấy nguyên tuyến đường Lý Thường Kiệt với diện tích 40.000m2 trưng bày nhiều loại cây kiểng lá và hoa được trồng tại công viên Ngô Thời Nhậm phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm dịp Tết. (Ảnh Hữu Tuấn)
Chia sẻ với phóng viên, ông Võ Phan Thành Minh - Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh cho biết, không gian xuân Giáp Thìn diễn ra từ ngày 7 đến ngày 14/2 (nhằm 28 tháng Chạp đến mùng 5 tết) tại Quảng trường Văn Miếu, Công viên Văn Miếu  (Phường 1 và công viên Hai Bà Trưng - Phường 2, TP Cao Lãnh). (Ảnh Hữu Tuấn)
Chia sẻ với phóng viên, ông Võ Phan Thành Minh - Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh cho biết, không gian xuân Giáp Thìn diễn ra từ ngày 7 đến ngày 14/2 (nhằm 28 tháng Chạp đến mùng 5 tết) tại Quảng trường Văn Miếu, Công viên Văn Miếu  (Phường 1 và công viên Hai Bà Trưng - Phường 2, TP Cao Lãnh). (Ảnh Hữu Tuấn)
Ông Minh kỳ vọng, Lễ hội xuân năm nay sẽ để lại những ấn tượng đẹp trong lòng Nhân dân và du khách với không gian Đường hoa Xuân được thiết kế đẹp mắt bởi sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên, cùng hệ thống ánh sáng độc đáo. (Ảnh Hữu Tuấn)
Ông Minh kỳ vọng, Lễ hội xuân năm nay sẽ để lại những ấn tượng đẹp trong lòng Nhân dân và du khách với không gian Đường hoa Xuân được thiết kế đẹp mắt bởi sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên, cùng hệ thống ánh sáng độc đáo. (Ảnh Hữu Tuấn)