Chiêm ngưỡng ngôi đền cổ "nội công ngoại quốc" tại Cố đô Hoa Lư

Huyền Trang
Chia sẻ Zalo

Thuộc địa phận xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, ngôi đền cổ thờ Vua Đinh Tiên Hoàng nằm trong cụm di tích thuộc Cố đô Hoa Lư, là địa danh lịch sử lẫy lừng và đậm nét giá trị.

 

Thuộc địa phận xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đền Vua Đinh Tiên Hoàng nằm trong cụm di tích thuộc cố đô Hoa Lư.
Thuộc địa phận xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đền Vua Đinh Tiên Hoàng nằm trong cụm di tích thuộc cố đô Hoa Lư.
Đây là nơi duy nhất ở Việt Nam thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, cha mẹ ông, các con trai và là nơi tưởng niệm các tướng triều đình nhà Đinh.
Đây là nơi duy nhất ở Việt Nam thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, cha mẹ ông, các con trai và là nơi tưởng niệm các tướng triều đình nhà Đinh.
Ngôi đền thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm, chiêm bái mỗi ngày.
Ngôi đền thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm, chiêm bái mỗi ngày.
Chiêm ngưỡng ngôi đền cổ "nội công ngoại quốc" tại Cố đô Hoa Lư - Ảnh 1
Nằm yên bình giữa các tán cây đại thụ phủ đầy rêu, đền Vua Đinh là công trình kiến trúc mang dấu ấn độc đáo về nghệ thuật chạm khắc gỗ và đá của các nghệ nhân dân gian Việt Nam.
Nằm yên bình giữa các tán cây đại thụ phủ đầy rêu, đền Vua Đinh là công trình kiến trúc mang dấu ấn độc đáo về nghệ thuật chạm khắc gỗ và đá của các nghệ nhân dân gian Việt Nam.
Long sàng bằng đá xanh đặt ở sân rồng trước bái đường.
Long sàng bằng đá xanh đặt ở sân rồng trước bái đường.
Đền được xây dựng theo lối kiến trúc "nội công ngoại quốc" (kiểu chùa có hai hành lang dài nối liền nhà tiền đường ở phía trước với nhà hậu đường ở phía sau).
Đền được xây dựng theo lối kiến trúc "nội công ngoại quốc" (kiểu chùa có hai hành lang dài nối liền nhà tiền đường ở phía trước với nhà hậu đường ở phía sau).
Đền thờ vua Đinh là một di tích quan trọng thuộc vùng bảo vệ đặc biệt, được UNESCO công nhận là di sản thế giới trong quần thể di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới danh thắng Tràng An năm 2014.
Đền thờ vua Đinh là một di tích quan trọng thuộc vùng bảo vệ đặc biệt, được UNESCO công nhận là di sản thế giới trong quần thể di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới danh thắng Tràng An năm 2014.