Chiến dịch "đả hổ" của ông Tập lập kỷ lục

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Con số điều tra kỷ lục diễn ra 5 năm sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố “chiến thắng vang dội” trong cuộc chiến chống tham nhũng được phát động vào năm 2013.

Cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc đã lập kỷ lục mới trong năm 2023, theo đó cơ quan giám sát chống tham nhũng tiến hành điều tra 45 quan chức cấp cao, South China Morning Post (SCMP) dẫn thống kê cho biết. 

Số vụ điều tra chống tham nhũng cấp cao được tiến hành ở Trung Quốc vào năm 2023 đã tăng 40% so với năm trước. Ảnh: SCMP
Số vụ điều tra chống tham nhũng cấp cao được tiến hành ở Trung Quốc vào năm 2023 đã tăng 40% so với năm trước. Ảnh: SCMP

Con số điều tra kỷ lục đạt được sau 5 năm kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố “chiến thắng vang dội” trong cuộc chiến chống tham nhũng được phát động vào năm 2013.

Cụ thể, số lượng cuộc điều tra cấp cao được tiến hành vào năm 2023 đã tăng 40% so với năm 2022, khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) – cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc – ghi nhận 32 cuộc điều tra nhằm vào các quan chức cấp cao, dựa trên các thông báo chính thức của CCDI.

Hầu hết các đối tượng bị điều tra – hay còn gọi là “hổ” – thuộc nhóm “cán bộ trung ương quản lý”, có chức vụ từ cấp thứ trưởng trở lên. Một số ít giữ chức vụ thấp hơn nhưng giữ những vị trí chủ chốt trong các lĩnh vực quan trọng.

Không giống như cấp dưới được quản lý và giám sát bởi các chi bộ tổ chức và cơ quan kỷ luật của đảng ở địa phương, nhóm quan chức cấp cao chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Tổ chức Trung ương. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi sai trái nào, họ sẽ phải đối mặt với các cuộc điều tra cấp cao nhất từ CCDI.

Theo nghiên cứu sâu hơn, 27 trong số 45 cán bộ cấp cao bị cơ quan giám sát kỷ luật giam giữ đã nghỉ hưu khi phải đối mặt với cuộc điều tra.

Theo thống kê của SCMP, tổng cộng 294 quan chức cấp cao đã bị CCDI sa thải trong 11 năm kể từ khi chiến dịch chống tham nhũng được phát động.

Tuy nhiên, con số này không bao gồm những cuộc điều tra tham nhũng trong quân đội Trung Quốc, vốn tiến hành các cuộc điều tra riêng thông qua Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Cơ quan này hoạt động dưới sự chỉ huy của bộ chỉ huy quân sự hàng đầu Trung Quốc – Quân ủy Trung ương (CMC) – do ông Tập đứng đầu.

Trước năm 2023, thời điểm số lượng cao nhất các quan chức cấp cao bị CCDI điều tra trong một năm là vào năm 2014, khi 38 cá nhân bị nhắm tới. Năm 2020, 18 quan chức bị điều tra. Nhưng kể từ đó, con số kiểm đếm hàng năm ngày càng tăng: 25 quan chức cấp cao bị điều tra vào năm 2021 và 32 người vào năm 2022.

Hôm 30/12 vừa qua, Quốc hội, cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc, đã tuyên bố cách chức 9 tướng lĩnh.

Năm sĩ quan trong số đó đều từng giữ vị trí chỉ huy hàng đầu hoặc hiện đương chức thuộc Lực lượng Tên lửa PLA, một thành phần chủ chốt nắm giữ kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc. Số này bao gồm Li Yuchao, trưởng chỉ huy lực lượng tên lửa từ tháng 1/2023 cho đến khi bị thay thế vào tháng 7, và cấp phó cũ của ông, Zhang Zhenzhong.