Chìm tàu cá, cứu sống được 6 ngư dân, đang tìm kiếm 3 người mất tích

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Một tàu cá của tỉnh Bạc Liêu đang đánh bắt trên vùng biển tỉnh Trà Vinh thì bất ngờ gặp tai nạn, phương tiện bị chìm khiến 9 ngư dân rơi xuống biển, hiện đã cứu sống được 6 người còn 3 ngư dân mất tích.

6 ngư dân Bạc Liêu đang được Bộ đội Biên phòng Trà Vinh chăm sóc. (ảnh CTV cung cấp)
6 ngư dân Bạc Liêu đang được Bộ đội Biên phòng Trà Vinh chăm sóc. (ảnh CTV cung cấp)

Tối 24/12, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, một tàu cá của tỉnh Bạc Liêu đang hoạt động đánh bắt trên vùng biển Trà Vinh thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm, có 6 thuyền viên được cứu sống, 3 nạn nhân mất tích.

Cụ thể, khoảng 8 giờ cùng ngày, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu nhận được thông tin tàu cá BL-91719TS gặp nạn. Phương tiện do ông Trần Văn Dũng (71 tuổi, ngụ phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) làm chủ, anh Phạm Văn Nhiều (33 tuổi, ngụ phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) làm thuyền trưởng, có 9 thuyền viên.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23/12/2023, khi tàu cá BL-91719TS đang hoạt động đánh bắt hải sản cách cửa biển Cung Hầu (Trà Vinh) khoảng 14 hải lý thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm. Sau vụ tai nạn có 6 thuyền viên được tàu cá của tỉnh Trà Vinh vớt được, còn 3 thuyền viên mất tích.

Các ngư dân được cứu sống gồm: Phạm Hoài Thanh (45 tuổi); Lâm Văn Cùa (68 tuổi); Phạm Văn Tạo (39 tuổi) cùng ngụ phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai; Trần Văn Phụng (41 tuổi); Phan Chí Cường (29 tuổi); Trần Văn Nhiều (33 tuổi) đều cùng ngụ tại phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu.

3 ngư dân hiện vẫn chưa tìm thấy gồm: Lê Văn Nhanh (21 tuổi, ngụ phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu); Phạm Thanh Bình (39 tuổi, ngụ phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai) và Lê Thành Đạt (18 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình).

“Cơ quan chức năng đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Bến Tre đến Cà Mau thông báo cho các tàu cá hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Trung tâm Phối hợp TKCN khu vực III chỉ đạo các lực lượng trực thuộc đang thực hiện nhiệm vụ trên biển hỗ trợ tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích. Đồng thời liên hệ với Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh để tiếp nhận, hỗ trợ thăm khám sức khỏe 6 thuyền viên khi vào đến bờ. Đề xuất Đài thông tin duyên hải Cần Thơ phát thông báo hỗ trợ tìm kiếm 3 thuyền viên bị mất tích” – ông Lai Thanh Ân cho biết thêm.