Cho con thi trường nào...

Thành Thực
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là áp lực dành cho phụ huynh nhiều nhất thời gian gần đây, nhất là ở các TP lớn như ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…

Chính chuyện chọn trường nào để cho con em mình thi vào lớp 10 công lập mới khiến bậc cha mẹ đau đầu, vì lỡ chọn sai, con sẽ trượt, chứ không phải con sau này sẽ học hành ra sao, vào trường đại học nào...

Một phụ huynh chia sẻ trên trang cá nhân: “Tốp 10 trường có tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập cao nhất Thủ đô thì 5 trường trong số đó thuộc khu vực 3. Thế này thì éo le quá. Sao các trường hot, trường hit lại co vào một cụm thế này thì con em chọn nguyện vọng kiểu gì?”.

Đó là chị nói trên tình hình trường lớp ở quận Cầu Giấy và nói đùa rằng, chẳng nhẽ gia đình chị phải chuyển hộ khẩu để tránh “bọn siêu nhân”, nơi học sinh “học thì khủng, tỷ lệ chọi lại cao”.

Chuyện dở khóc, dở cười: có trường được cho là dễ đậu mà chất lượng tốt nên nhiều thí sinh đăng ký khiến tỷ lệ chọi cao bất thường.

Nhiều phụ huynh khẳng định, kỳ thi vào lớp 10 có áp lực khủng khiếp hơn cả kỳ thi đại học. Theo báo chí, khoảng 50% số thí sinh sẽ trượt tất cả những nguyện vọng công… Nhiều người chỉ còn biết cảm thán: “Khốc liệt quá!”, “đau tim quá!”…

Trong không khí thi cử nóng hầm hập đó, một phụ huynh vẫn bình chân như vại. Anh được đứa con thông báo: “Con sẽ không dự thi vào lớp 10, vì có thi cũng không đậu. Cô giáo cũng khuyên con nên học trường giáo dục thường xuyên, chứ thi không đậu đâu”.

Anh đồng ý với đứa con vì biết sức học của nó và cũng có tư duy khá mở về việc học, với suy nghĩ rằng con trẻ có nhiều con đường để tiến lên, không dứt khoát cứ phải học toán, lý, hóa… giỏi, con có thể vừa học nghề, vừa học văn hóa…

Suy nghĩ như vậy, phụ huynh này ung dung coi chuyện thi cử lên lớp 10 không liên quan gì đến gia đình mình.

Thế nhưng, đồng nghiệp của anh biết chuyện, khuyên: “Nên đầu tư cho con cái, dù gắng một chút. Nếu sau này con cái bỏ lỡ chuyện học hành có khi mình ân hận”. Nói rồi, họ giới thiệu một số trường chất lượng cao, nhưng học phí cũng cao.

Phụ huynh này trước mắt đành bỏ lại chuyện tạm bằng lòng với tư duy ban đầu là con học trường giáo dục thường xuyên cũng tốt và liên hệ với số trường học mà theo anh là phù hợp…

Làm sao để phụ huynh và cả học sinh không bị áp lực thi vào lớp 10? Đó là băn khoăn của nhiều người.

Theo các chuyên gia, xu hướng hiện nay, trường tư sẽ ngày càng nhiều, đó cũng là lựa chọn tốt cho những học sinh khó đậu trường công, bên cạnh các trường giáo dục thường xuyên.

Trong tương lai, nhóm trường công và trường tư cũng sẽ tiệm cận về chất lượng giảng dạy cũng như mức học phí.

Chỉ có điều, dù con học trường tư hay trường công, cha mẹ vẫn phải theo sát con, giúp con phát huy năng lực tự học, chứ không phó mặc cho nhà trường.

Như vậy đã rõ, áp lực thi cử nói chung, thi vào lớp 10 công lập nói riêng sẽ phần nào giải tỏa nếu phụ huynh tìm cho con em những lựa chọn mới. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần dành quỹ đất và xây dựng thêm trường lớp để theo kịp tình hình gia tăng dân cư, nhằm giảm tỷ lệ số học sinh đậu ở một số khu vực “nóng”, như ở quận Cầu Giấy nói trên.