Chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ trước ngày 30/4

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày cận dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (TP Hà Nội) tiêu thụ hơn 100 tấn gia cầm các loại mỗi ngày. Các vị khách đến đây chủ yếu là các tiểu thương, người mua hàng về nhà làm cỗ…

Chợ gia cầm Hà Vỹ những ngày cuối tháng 4/2023.
Chợ gia cầm Hà Vỹ những ngày cuối tháng 4/2023.

Chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ, huyện Thường Tín là một trong những chợ buôn bán gia cầm lớn nhất khu vực miền Bắc. Chiều 29/4, phóng viên Kinh tế & Đô thị về chợ gia cầm Hà Vỹ mới thấy cảnh tấp nập nơi đây. Ngay từ đầu khu chợ, xe tải, xe máy nối đuôi nhau vào nhập hàng tạo nên không khí sôi động hơn hẳn ngày thường.

Thời gian cận dịp ngày nghỉ lễ, nhu cầu tiêu thụ gia cầm tăng cao, cảnh giao dịch sôi động nhất từ ngày 26 đến chiều 29/4. Các tiểu thương phải dậy sớm từ 3 giờ sáng để kịp cung cấp cho các lái buôn từ chợ khác đến nhập hàng.

Hiện tại, chợ gia cầm Hà Vỹ có khoảng 160 gian kinh doanh gia cầm. Trung bình ngày thường, các tiểu thương tiêu thụ khoảng 50 - 70 tấn, vào các dịp lễ Tết, có những ngày có thể bán hết từ 100 - 150 tấn gà, vịt, ngan, ngỗng...

Khách đến với chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc đa số là các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ ở các chợ lân cận. Bên cạnh đó, còn có những người làm nghề vận chuyển thuê cho các nhà hàng, quán ăn. 

Chị Nguyễn Thị Duyên, tiểu thương buôn bán tại chợ Thanh Oai mỗi ngày đều đặn ghé qua chợ Hà Vỹ giao dịch. Tùy thuộc vào thị trường mà mỗi lần nhập khác nhau. "Ngày thường tôi nhập 40 - 50kg, dịp lễ, ngày rằm con số tăng 70 - 80kg gà, vịt các loại. Đối với mỗi loại gia cầm bán được, lời lãi khoảng 30.000 đồng/con" - chị Duyên chia sẻ.

Ông Đinh Văn Hải, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín chia sẻ: "Nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, tôi cùng hàng xóm tổ chức liên hoan. Hôm nay, tôi mua mấy con vịt của người không phải lái buôn nên giá có cao hơn một chút. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn rẻ hơn nhiều so với ở chợ khác".

Công tác kiểm soát dịch bệnh tại chợ gia cầm Hà Vỹ những ngày này vẫn được triển khai quyết liệt.
Công tác kiểm soát dịch bệnh tại chợ gia cầm Hà Vỹ những ngày này vẫn được triển khai quyết liệt.

Nhu cầu tiêu thụ gia cầm tăng cao so với những ngày gần dịp nghỉ lễ khiến không khí tại chợ Hà Vỹ nhộn nhịp hơn hẳn. "Để chuẩn bị phục vụ khách, cửa hàng tôi nhập về khoảng 3 tấn vịt cỏ từ Hà Nam" - một trong những tiểu thương chia sẻ.

Theo các tiểu thương, vào những dịp nghỉ lễ, Tết, người mua đông hơn so với ngày thường nhưng giá cả vẫn giữ được mức ổn định. Cụ thể, loại gà có mức bán cao nhất hiện nay là gà Đông Tảo 105.000 - 110.000 đồng/kg, gà Mía 60.000 đồng/kg, ngan 70.000 đồng/kg…

Những ngày cận lễ, trung bình mỗi ngày gia đình chị Hoa xuất khoảng 1 - 2 tấn gà Mía... "Bình thường buôn bán lai rai thì chúng tôi còn nhận mổ sẵn, nhưng mấy hôm nay khá tất bật, cả hai vợ chồng phải thay nhau xuất, nhập hàng để kịp giao cho khách" - chị Hoa cho biết.

Thời tiết khu vực miền Bắc những ngày này khá bất thường đã làm giảm sức đề kháng của vật nuôi. Ông Lê Văn Tuyến phải xịt nước để lũ vịt được đảm bảo sức khỏe. Được biết, mỗi ngày gia đình ông xuất được 5 - 7 tạ vịt.

Theo Ban Quản lý chợ gia cầm Hà Vỹ, gia cầm ở đây có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thể từ các trang trại trong khu vực, thậm chí là từ các tỉnh miền Nam. Khi vào chợ, các tài xế được yêu cầu kiểm tra, ký giấy xác nhận và bắt buộc xịt khử trùng phòng chống dịch bệnh.

Các tiểu thương cho biết, thời gian chợ tấp nập mua bán là trước ngày lễ 30/4 từ 1 - 2 ngày và sau đó sức mua sẽ giảm dần. Tuy nhiên, các tiểu thương và Ban Quản lý chợ vẫn cân đối để đảm bảo được sức tiêu thụ trong các ngày nghỉ lễ.

Chủ tịch UBND xã Lê lợi Nguyễn Tấn Phát khẳng định: Để quá trình hoạt động kinh doanh của Chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, những ngày qua UBND xã chỉ đạo Ban Quản lý chợ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các nội dung để phục vụ người tiêu dùng.