Chợ hoa Xuân ngày cuối cùng: La liệt bảng xả hàng, đồng giá

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trước giờ kết thúc hội chợ hoa Xuân Quý Mão 2023, nhiều tiểu thương treo bảng xả hàng, đồng giá với hy vọng bán tháo hết số hoa nhập về.

Trưa 30 Tết, sát giờ kết thúc hội chợ hoa xuân Quý Mão 2023 ở Quảng Ngãi, nhiều tiểu thương treo bảng xả hàng.
Trưa 30 Tết, sát giờ kết thúc hội chợ hoa xuân Quý Mão 2023 ở Quảng Ngãi, nhiều tiểu thương treo bảng xả hàng.
Một hộ kinh doanh tay cầm micro, tay giơ bảng đồng giá ra giữa đường rao bán với hy vọng thu hút sự chú ý từ khách hàng.
Một hộ kinh doanh tay cầm micro, tay giơ bảng đồng giá ra giữa đường rao bán với hy vọng thu hút sự chú ý từ khách hàng.
Quá ế ẩm, chủ một ki ốt hoa mai cắt bớt cành và dọn nghỉ sớm.
Quá ế ẩm, chủ một ki ốt hoa mai cắt bớt cành và dọn nghỉ sớm.
Một hộ kinh doanh hoa hồng treo bảng đồng giá 300 nghìn đồng/cặp, thấp hơn giá bán lúc đầu.
Một hộ kinh doanh hoa hồng treo bảng đồng giá 300 nghìn đồng/cặp, thấp hơn giá bán lúc đầu.
Hoa cúc cũng hạ giá trước giờ hội chợ kết thúc.
Hoa cúc cũng hạ giá trước giờ hội chợ kết thúc.
Một loạt bảng báo giá thấp hơn giá ban đầu được tiểu thương ghi công khai.
Một loạt bảng báo giá thấp hơn giá ban đầu được tiểu thương ghi công khai.
Trưa 30 Tết, khu vực bán quất vẫn còn khá nhiều.
Trưa 30 Tết, khu vực bán quất vẫn còn khá nhiều.
Nhiều người dân tranh thủ mua hoa vào ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022.
Nhiều người dân tranh thủ mua hoa vào ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022.
Tuy nhiên, lượng hoa chưa tiêu thụ vẫn còn rất lớn.
Tuy nhiên, lượng hoa chưa tiêu thụ vẫn còn rất lớn.
Theo nhiều hộ kinh doanh, hội chợ hoa Xuân Quý Mão 2023 ở Quảng Ngãi chứng kiến cảnh buôn bán ế ẩm chưa từng thấy trước đây.
Theo nhiều hộ kinh doanh, hội chợ hoa Xuân Quý Mão 2023 ở Quảng Ngãi chứng kiến cảnh buôn bán ế ẩm chưa từng thấy trước đây.
"Chở ra 190 chậu hoa với tổng vốn hơn 300 triệu đồng, nhưng đến đêm 29 Âm lịch chỉ bán được 3 chậu. Đêm 28 Âm lịch người ta đi dạo chợ nhiều nhất, nhưng khoảng 200 người đến thì họ chỉ hỏi chứ không trả giá, nói chi mua"- anh Bùi Văn Vĩnh (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) rầu rĩ.
"Chở ra 190 chậu hoa với tổng vốn hơn 300 triệu đồng, nhưng đến đêm 29 Âm lịch chỉ bán được 3 chậu. Đêm 28 Âm lịch người ta đi dạo chợ nhiều nhất, nhưng khoảng 200 người đến thì họ chỉ hỏi chứ không trả giá, nói chi mua"- anh Bùi Văn Vĩnh (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) rầu rĩ.
Từ đêm 29 Âm lịch, nhiều hộ đã quyết định hạ giá bán, thấp hơn giá nhập và công vận chuyển để "gỡ vốn".
Từ đêm 29 Âm lịch, nhiều hộ đã quyết định hạ giá bán, thấp hơn giá nhập và công vận chuyển để "gỡ vốn".
Một tài xế xe chở hoa thuê ngồi đợi khách.
Một tài xế xe chở hoa thuê ngồi đợi khách.
Theo kế hoạch, hội chợ hoa Xuân Quý Mão 2023 tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức từ ngày 11/01/2023 đến 12 giờ ngày 21/1/2023 (tức từ ngày 20 tháng Chạp đến 12 giờ ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần) tại phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi. Tuy nhiên, quá giờ kết thúc, nhiều kiot vẫn chưa bán hết hàng.
Theo kế hoạch, hội chợ hoa Xuân Quý Mão 2023 tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức từ ngày 11/01/2023 đến 12 giờ ngày 21/1/2023 (tức từ ngày 20 tháng Chạp đến 12 giờ ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần) tại phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi. Tuy nhiên, quá giờ kết thúc, nhiều kiot vẫn chưa bán hết hàng.
Theo ban quản lý hội chợ, năm nay lượng tiêu thụ ít hơn hẳn so với các năm. Nguyên nhân do suy thoái kinh tế, người dân thắt chặt chi tiêu.
Theo ban quản lý hội chợ, năm nay lượng tiêu thụ ít hơn hẳn so với các năm. Nguyên nhân do suy thoái kinh tế, người dân thắt chặt chi tiêu.