Chống thất thoát nguồn nước gieo cấy vụ Đông Xuân

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/1, đoàn công tác của Sở NN&PTNT Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2017 - 2018.

Đoàn công tác Sở NN&PTNT Hà Nội kiểm tra vận hành trạm bơm Thanh Điềm, huyện Mê Linh
Dù 0 giờ sáng nay (16/1), các địa phương mới chính thức bước vào lấy nước đợt 1, tuy nhiên, ngay từ sáng 15/1, tại cả 5 DN thủy lợi của Hà Nội, nhiều trạm bơm đã được vận hành. Tại trạm bơm Thanh Điềm (huyện Mê Linh), 5 máy với công suất 4.000m3/giờ/máy và 16 máy dã chiến công suất 1.100m3/giờ/máy vận hành hết công suất. Cùng với 101 trạm bơm khác, trạm bơm Thanh Điềm đóng vai trò quan trọng trong cung cấp nước tưới cho trên 6.300ha canh tác thuộc huyện Mê Linh và tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khi đó, 5 tổ máy trạm bơm Ấp Bắc (huyện Đông Anh) cũng được vận hành từ 5 giờ sáng 15/1, tranh thủ bơm nước từ sông Hồng vào hệ thống thủy lợi…

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Trần Thanh Nhã cho biết, do có tập quán canh tác vụ Đông Xuân muộn nên đợt 1 không phải là trong tâm lấy nước của Hà Nội. Tuy nhiên, các đơn vị quản lý vận hành hệ thống thủy lợi cần tranh thủ đợt xả nước sắp tới, tích cực vận hành trạm bơm lấy nước, tích trữ vào hệ thống sông ngòi, ao hồ phục vụ dưỡng đất, làm mạ. Đặc biệt, cần chú ý tránh rò rỉ, thất thoát nguồn nước. Ông Nhã cũng lưu ý trong quá trình lấy nước, các đơn vị cần lưu ý bảo đảm chống úng ngập diện tích cây vụ Đông của bà con chưa thu hoạch xong…