Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng quà gia đình chính sách quận Hoàn Kiếm

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã thăm, tặng quà hai gia đình chính sách trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PC&CC) số 1 thuộc Sở Cảnh sát PC&CC TP, nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tư (trú tại 2F Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo); bà Nguyễn Thị Thường (số 26, ngõ 71, phường Cửa Nam) từng đạt danh hiệu "Người tốt- Việc tốt" cấp TP năm 2016.
 
Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cảm ơn những đóng góp to lớn của gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tư trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng quê hương đất nước và những hoạt động tích cực từ thiện, nhân đạo của gia đình bà Nguyễn Thị Thường. Đồng chí chúc hai gia đình luôn mạnh khỏe, phát huy phẩm chất cách mạng, tiếp tục quan tâm giúp đỡ, động viên con cháu xây dựng quê hương, đồng thời luôn theo dõi, ủng hộ các chủ trương của TP.
Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị quận Hoàn Kiếm tiếp tục chú trọng chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công và những cá nhân tiêu biểu đóng góp tích cực cho các phong trào chung của thành phố và quận.
 
Tại buổi gặp gỡ, chúc tết tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 thuộc Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục trau dồi nghiệp vụ chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là tăng cường rà soát, kiểm tra, phối hợp tuyên truyền về công tác phòng, chống cháy nổ đến nhân dân Thủ đô. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh Hà Nội có nhiều ngõ nhỏ, phố nhỏ, phương tiện cứu chữa cháy cũng cần phù hợp, nên Cảnh sát PC&CC TP nên nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với TP các giải pháp trong đầu tư, trang thiết bị với quan điểm đầu tư trúng, không lãng phí và phù hợp với điều kiện của Thủ đô.