Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Sau bầu cử, chính quyền các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Linh Nguyễn (ảnh: Thanh Hải)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Chúng ta vui mừng với kết quả bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời cho thấy rõ nhiệm vụ đặt ra cho thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi chính quyền các cấp phải tiếp tục đổi mới, phát huy hiệu lực hiệu quả hoạt động gắn với việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị" - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP nêu rõ

Tiếp thu các ý kiến tham luận và đặc biệt phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tại "Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP Hà Nội" sáng nay (17/6), Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP thay mặt Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP cũng bày tỏ trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự chỉ đạo sâu sát của đồng chí Bí thư Thành ủy đối với hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ), UBBC các cấp TP trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy để hoạt động chính quyền các cấp TP trong thời gian tới ngày càng đổi mới, phát huy hơn nữa hiệu lực hiệu quả hoạt động.
 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP phát biểu tại Hội nghị
Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh, để đạt được những thành tích kết quả quan trọng trong công tác bầu cử trên địa bàn TP vừa qua là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của UBTV Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các cơ quan T.Ư; sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, BCĐ Bầu cử TP mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Thành ủy - Trưởng BCĐ Bầu cử; sự vào cuộc chủ động, tập trung, quyết liệt, nghiêm túc, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức CT-XH, các tổ chức phụ trách bầu cử từ TP tới các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; cùng sự tham gia trách nhiệm của đông đảo cử tri và Nhân dân Thủ đô.
Thành công của cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội ĐB TP Hà Nội lần thứ XVII. Kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử là tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền các cấp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 và cả nhiệm kỳ.
"Mặc dù vậy, chúng ta vui mừng với kết quả bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đồng thời cho thấy rõ nhiệm vụ đặt ra cho thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi chính quyền các cấp phải tiếp tục đổi mới, phát huy hiệu lực hiệu quả hoạt động gắn với việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị" - Chủ tịch HĐND TP nêu rõ.
 Quang cảnh Hội nghị
Chủ tịch HĐND TP đề nghị, trước mắt, nhiệm vụ quan trọng của chính quyền các cấp TP là thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất của HĐND, để bầu ra các chức danh của HĐND, UBND theo quy định của Luật; tiếp tục hoàn thiện nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; quan tâm bồi dưỡng tập huấn nâng cao chất lượng cho các ĐB HĐND các cấp thực hiện tốt chương trình hành động đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới để HĐND các cấp của TP thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần