Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ

Vũ Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc và các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV.

 Chủ tịch HĐND TP, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ
Tại cuộc tiếp xúc, tất cả các ý kiến đều đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 5, sự đổi mới trong cách làm việc của Quốc hội. Đặc biệt, cử tri đánh giá cao việc đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp Quốc hội lần này, đã rút ngắn được thời gian và đi thẳng vào vấn đề, thực chất và hiệu quả hơn. Qua hoạt động chất vấn, đã có nhiều nội dung trọng tâm được giải quyết. Việc điều hành của Chủ tịch Quốc hội cũng rất trọng tâm, trọng điểm, hướng cho các thành viên Chính phủ trả lời nhanh gọn, xúc tích.
Bên cạnh đó, các cử tri tiếp tục phản ảnh nhiều vấn đề quan trọng của đất nước như: Việc xây dựng và ban hành các luật; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng; công tác quản lý giáo dục và các vấn đề liên quan đến giáo dục; việc xây dựng các dự án dân sinh trên địa bàn…

Nhiều cử tri đề cập đến các vấn đề liên quan đến Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu), đồng thời bất bình trước việc có nhiều đối tượng xấu lợi dụng không gian mạng để lôi kéo mọi người tụ tập, gây rối tình hình an ninh và đề nghị cần phải có biện pháp chế tài, xử lý mạnh tay những đối tượng này. Từ đó, cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Về Luật An ninh mạng vừa được thông qua, cử tri Hoàng Đức Lộc, Bí thư Đoàn thanh niên phường Phú Thượng nêu ý kiến: Là một cử tri trẻ, cử tri rất tán thành Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng. Đó cơ sở pháp lý để bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cử tri mong muốn Luật sẽ được triển khai hiệu quả trong thời gian tới và có các buổi tập huấn, tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên để nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho thanh niên.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc bày tỏ sự cảm kích, xúc động trước những ý kiến trí tuệ, tâm huyết của các cử tri về các vấn đề của đất nước cũng như đã theo dõi rất kỹ, nhận xét xác đáng về hoạt động của Quốc hội. Đồng chí khẳng định, Đoàn Đại biểu Quốc hội trân trọng tiếp thu, chuyển toàn bộ các ý kiến đến Quốc hội.

Trao đổi làm rõ thêm một số nội dung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, về Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, đây là chủ trương đã có từ lâu, được thể hiện trong các nghị quyết, trong Hiến pháp và nay đang thể chế hóa để thực hiện. Trong quá trình xây dựng luật, Quốc hội đã tổng kết đánh giá các chính sách đang áp dụng, nghiên cứu khu công nghiệp cao, khu công nghiệp chế xuất trong 25 năm qua, nghiên cứu kinh nghiệm thế giới; khảo sát đánh giá tiềm năng lợi thế, chính sách đặc thù của từng đặc khu; lấy ý kiến tham vấn, đóng góp của 26 tổ chức có liên quan, các tổ chức tư vấn quốc tế có uy tín; lấy ý kiến nhân dân trên Cổng điện tử Chính phủ và Cổng điện tử Quốc hội…

Chính phủ cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính kinh tế - đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Ban chỉ đạo. Với các bước làm đó, kỳ họp thứ tư đã được đưa ra thảo luận và những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau đã đc tiếp thu gải trình, và vừa qua đã được đưa ra tại kỳ họp thứ năm. Sau khi tiếp thu, lắng nghe ý kiến của nhân dân, Quốc hội đã quyết định lùi lại để thông qua kỳ họp sau...

“Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đang tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện, chỉ khi nào hoàn thiện, có lợi cho dân cho nước thì ta thông qua” – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định.

Trao đổi về Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ, trên thế giới rất nhiều nước đã có luật này, đồng thời khẳng định việc thông qua luật là cần thiết, nhất là trong thời kỳ cách mạng Công nghệ 4.0 hiện nay. Luật ra đời nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng và bảo vệ quyền công dân… đồng tình với ý kiến của cử tri, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, thời gian tới sẽ đẩy mạnh tuyên truyền không chỉ trong đối tượng thanh niên mà tới toàn thể Nhân dân để Luật sớm đi vào cuộc sống, được xã hội chấp hành và thực thi nghiêm túc.