Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chúc mừng các chuyên gia đầu ngành y tế

Thủy Tiên - Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/2, nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2019), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gặp mặt và chúc mừng các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành y tế Việt Nam.

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung gửi lời cám ơn các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia, các thành viên trong ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư
Tại buổi gặp mặt truyền thống, thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung gửi lời cám ơn các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia, các thành viên trong ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2018.
Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP kính chúc sức khoẻ các thành viên của ban chăm sóc sức khỏe, lãnh đạo các bệnh viện, toàn thể đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đón một mùa xuân mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.
Thông tin đến đội ngũ bác sĩ, giáo sư về kết quả phát triển Kinh tế - xã hội của TP năm 2018, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, TP đã hoàn thành 20/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,16%, xây hơn 4.100 nhà cho người nghèo,…
TP dẫn đầu cả nước về thu hút FDI với 7,5 tỷ USD, thành địa chỉ thu hút đầu tư đáng tin cậy. Cơ cấu nền kinh tế phát triển bền vững theo hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hà Nội được đánh giá là một trong 10 TP năng động nhất thế giới với chỉ số năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện…
 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đáng chú ý, về công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Ngành y tế Hà Nội đang từng bước phát triển theo hướng người dân cần. Bên cạnh đó, tăng cường công tác đào tạo nhân lực theo hướng “cầm tay chỉ việc”, bằng cách mời các giáo sư đầu ngành tại Pháp và Mỹ đào tạo theo từng kíp bác sĩ… Cùng với đó, ngành y tế Hà Nội đang tăng cường chuyển giao các kỹ thuật trong khâu khám chữa bệnh mới.
Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh trong thời gian qua, đã có sự phối hợp giữa các bệnh viên Hà Nội và bệnh viện T.Ư trong công tác đào tạo và xử lý các ca khó. Thời gian tới, TP tiếp tục triển khai thí điểm mô hình một đơn giá, công tác y tế hướng đến sự hài lòng của người dân…
Tại buổi gặp mặt, Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư Nguyễn Quốc Triệu ghi nhận những quan điểm của TP về hướng phát triển ngành y tế Hà Nội, đồng thời đánh giá cao y tế Hà Nội đã có những kỹ thuật y tế ngang tầm T.Ư và thế giới. Thay mặt Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư, TS Nguyễn Quốc Triệu bày tỏ sự cảm ơn trước những quan tâm của TP Hà Nội cũng như của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tới những người làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. TS Nguyễn Quốc Triệu tin rằng, với sự quan tâm ngày càng tăng của xã hội cũng như của các cơ quan, ban ngành, cấp lãnh đạo, lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe sẽ từng bước vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu mới.