Chủ tịch nước dự khai giảng tại trường dân tộc nội trú Gia Lai

Theo Vũ Dũng/VOV
Chia sẻ Zalo

Sáng 5/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự lễ và đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai. 

Cùng dự lễ có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo một số bộ ngành và lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Từ sáng sớm, các thầy giáo, cô giáo và 400 học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai đã tề tựu tại trường hào hứng chuẩn bị cho lễ khai giảng với mong muốn có động lực cho một năm học nhiều thành công hơn. Rất nhiều học sinh trong trang phục truyền thống của các dân tộc tại Gia Lai múa cồng chiêng rộn ràng chào đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai giảng.

Mở đầu lễ khai giảng là các tiết mục văn nghệ do chính các em học sinh của trường biểu diễn, ca ngợi quê hương, đất nước và mái trường mến yêu. Lễ khai giảng năm nay chào đón 148 học sinh lớp 10 vào trường.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai thành lập từ năm 1992, tuyển sinh và đào tạo con em dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với quy mô 400 học sinh khối 10,11,12. Sau 31 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã đào tạo gần 3.000 học sinh.

Suốt nhiều năm qua, trường luôn có 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học luôn đạt trên 85%. Bình quân hàng năm, nhà trường có hơn 10 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Trường 2 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Năm 2013, nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba và đến năm 2018 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

Chủ tịch nước phát biểu tại lễ khai giảng (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước phát biểu tại lễ khai giảng (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, trong không khí hân hoan, phấn khởi của ngày khai trường, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cô giáo, thầy giáo, cán bộ, nhân viên, các bậc phụ huynh và các em học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai và cả nước.

Chủ tịch nước cho biết đã có thư gửi các em học sinh, sinh viên, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các bậc phụ huynh trên cả nước, trong đó gửi gắm tình cảm, niềm kỳ vọng, trăn trở đối với các cơ quan, ban ngành, các bậc phụ huynh, để cùng chung tay chăm lo sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Trải qua 31 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Chủ tịch nước đánh giá cao các thế hệ thầy và trò nhà trường đã đoàn kết, vượt mọi khó khăn, trở thành môi trường giáo dục uy tín, tin cậy với nhiều thành tích đáng tự hào. Trường đào tạo hàng nghìn học sinh con em đồng bào dân tộc Bahnar, Jrai, Thái, Nùng, Tày, Ê-đê, Xơ-đăng…, đóng góp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà, của vùng Tây nguyên và đất nước.  

Nhấn mạnh, Gia Lai là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên và cả nước, Chủ tịch nước cho rằng, việc phát triển mọi mặt cả văn hóa, xã hội, kinh tế quốc phòng, an ninh là rất cần thiết.

Chủ tịch nước khẳng định, việc thành lập hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú nói riêng và coi trọng giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung là một chủ trương sáng tạo, thể hiện tư duy chiến lược, sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước ta. Đây là chủ trương mang tính thời sự và có ý nghĩa thực tiễn rất sâu sắc.

"Nếu chúng ta làm tốt việc giáo dục, đào tạo cho con em đồng bào dân tộc thiểu số tức là tạo được nền tảng rất tốt đẹp, căn cơ, vững chắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ khác. Đối với vùng sâu vùng xa và con em đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục và đào tạo là con đường tốt nhất để thoát khỏi đói nghèo, để vươn lên làm chủ cuộc đời trong tương lai. Đối với địa bàn, giáo dục và đào tạo, đặc biệt với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nếu làm tốt cũng tạo nền tảng để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt giáo dục - đào tạo góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cho cả hệ thống chính trị, nền kinh tế", Chủ tịch nước nêu rõ. 

Do đó, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành của tỉnh, bước vào năm học mới tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục - đào tạo, về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; quan tâm củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt là cần quan tâm đến các em học sinh dân tộc thiệu số vốn có điều kiện sống còn khó khăn. Phải rất coi trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy; kiên trì, bền bỉ, chắc chắn, với phương pháp sư phạm phù hợp nhất, giúp các em bù đắp những kiến thức còn thiếu hụt. Cần sớm phát hiện năng khiếu, sở trường của từng học sinh trên các lĩnh vực để có cách đào tạo, bồi dưỡng cho hợp lý giúp các em phát triển toàn diện. Nhà trường cũng phải thực hiện tốt các chế độ, chính sách  nhà nước đối với học sinh; không ngừng chăm lo, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần thiết thực của các em.

Nhắn nhủ với học sinh của trường, Chủ tịch nước mong muốn mỗi em học sinh hãy tự hào về truyền thống nhà trường để ngày mai nhà trường tự hào về các em. Các em cần tiếp nối truyền thống của các thế hệ thầy và trò, vươn lên trong học tập để tương lai đóng góp vào sự phát triển quê hương, đất nước.

Sau phát biểu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024 của trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch nước tin tưởng, thầy và trò trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, đóng góp tích cực vào thành tích chung của tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp giáo dục-đào tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt thầy và trò trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai, ông Võ Thành Nguyên, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới. Đây là niềm tự hào, sự động viên to lớn đối với thầy và trò nhà trường cũng như của cả tỉnh Gia Lai.

"Thầy và trò nhà trường hứa tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ giáo dục đào tạo cho con em đồng bào dân tộc thiểu, góp phần đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khu vực Tây nguyên, đóng góp vào xây dựng quê hương, đất nước", ông Võ Thành Nguyên nêu rõ.