Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự khai mạc "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản"

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tối 20/1, tại Hà Tiên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khai mạc chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2024.

Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ khai mạc chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản". (Ảnh Phương Vũ)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ khai mạc chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản". (Ảnh Phương Vũ)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là một hoạt động nhằm tri ân đồng bào các dân tộc nơi biên giới đã kiên trì bám trụ, luôn sát cánh, đồng hành cùng lực lượng bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; là hậu phương vững chắc nơi tiền tuyến, giúp cho Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng quà cho 5 hộ gia đình Việt Nam và 5 hộ gia đình Campuchia. (Ảnh Hữu Tuấn)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng quà cho 5 hộ gia đình Việt Nam và 5 hộ gia đình Campuchia. (Ảnh Hữu Tuấn)

Phát biểu tại lễ khai mạc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Quân đội nói chung và lực lượng Bộ đội Biên phòng nói riêng đóng vai trò quan trọng, nơi miền biên giới còn nhiều gian khổ, khó khăn. Các chiến sĩ biên phòng vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên giới, vừa phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo xây dựng hệ thống chính trị; tham gia xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội…nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các bác sĩ Biên phòng tham gia khám chữa bệnh cho người dân biên giới. (Ảnh Hữu Tuấn)
Các bác sĩ Biên phòng tham gia khám chữa bệnh cho người dân biên giới. (Ảnh Hữu Tuấn)

“Tôi hoan nghênh Bộ đội biên phòng đã có nhiều mô hình, chương trình thiết thực, nhân văn và được triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua như: Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo; tặng bò giống giúp người nghèo; Đồn biên phòng đồng hành cùng phụ nữ biên cương điểm tựa nơi biên giới; thầy thuốc quân hàm xanh, thầy giáo quân hàm xanh, cán bộ tăng cường xã quân hàm xanh ngày càng trở nên thân quen và gần gũi trong tình cảm của người dân biên giới và nhân dân cả nước” Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ.

Lực lượng bộ đội biên phòng đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia. (Ảnh Hữu Tuấn)
Lực lượng bộ đội biên phòng đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia. (Ảnh Hữu Tuấn)

Đồng thời, Chủ tịch Võ Văn Thưởng cũng khẳng định: Chương trình Xuân biên giới ấm lòng dân bản là một minh chứng sống động về tình đoàn kết quân dân, về sự gắn bó máu thịt giữa quân đội nhân dân với đồng bào các dân tộc.

Chương trình đã trở thành ngày hội góp phần vào những hoạt động văn hóa, an sinh xã hội, mang lại niềm vui, không khí phấn khởi cho đồng bào các dân tộc biên giới, hải đảo khi mùa xuân tới. Hàng trăm căn nhà mái ấm biên cương, nhiều chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hàng vạn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học bổng cho các cháu học sinh khó khăn với giá trị nhiều tỷ đồng đã được trao tặng. Tôi tin rằng những món quà đến với đồng bào trong dịp Tết cổ truyền rất có ý nghĩa, sự quan tâm, động viên thiết thực, ấm tình quân dân, chan chứa nghĩa tình.

Lực lượng biên phòng tham gia bảo vệ cột mốc biên giới. (Ảnh Tiến Vinh)
Lực lượng biên phòng tham gia bảo vệ cột mốc biên giới. (Ảnh Tiến Vinh)

Trong chương trình, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn 20 hộ nhận nhà mái ấm, 30 hộ được tặng bò giống, 1.060 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo nhận quà Tết, 475 học sinh nhận học bổng và quà…