Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu: "Doanh nghiệp có lợi cho dân cho nước thì ủng hộ"

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tỉnh sẵn sàng tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, nếu làm đúng có lợi cho người dân, cho nhà nước thì tỉnh sẵng lòng. Đó là khẳng định của ông Phạm Văn Thiều Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Bạc Liêu chiều 13/4.

Chủ nhiệm HTX Đồng Tiến đang phản ánh tình trạng 540 xã viên nghèo khó khăn đang đợi tiền hỗ trợ nghêu chết tại hội nghị
Chủ nhiệm HTX Đồng Tiến đang phản ánh tình trạng 540 xã viên nghèo khó khăn đang đợi tiền hỗ trợ nghêu chết tại hội nghị

Tham dự hội nghị có gần 100 doanh nghiệp, lãnh đạo các cơ quan sở ngành của tỉnh Bạc Liêu và tại hàng chục điểm cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều: ""Ai có lợi cho người dân, cho nhà nước thì tỉnh hết mình ủng hộ."
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều: ""Ai có lợi cho người dân, cho nhà nước thì tỉnh hết mình ủng hộ."

Theo ông Lê Chí Tôn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu, mặc dù chỉ số CPI của tỉnh Bạc Liêu năm 2022 có giảm, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng với chính quyền đang được cải thiện và tăng cao. Đó là nhờ có nhiều cuộc đối thoại giữa tỉnh – huyện với doanh nghiệp, qua đó nhiều vấn đề lớn của doanh nghiệp được tháo gỡ.

Tại hội nghị, nhiều vấn đề liên quan đến thuế, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quyền lợi người lao động… đã được doanh nghiệp phản ánh. Lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đều giải đáp tại chỗ, một số vấn đề mang tính chất phức tạp sẽ được trả lời sau bằng văn bản đến các doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, năm qua doanh nghiệp vừa trãi qua 1 năm hoạt động hậu Covid-19, nên vẫn còn rất nhiều vấn đề khó khăn về năng lực tài chính, các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, thuế, công ăn việc làm của người lao động.

“Lãnh đạo huyện sở ngành phải coi khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của mình để chủ động có biện pháp tháo gỡ. Các thủ tục hành chính phải được đẩy nhanh cải cách điều chỉnh chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa, nhất là chuyển đổi số. Liên quan đến công việc của người dân và doanh nghiệp cần phải được phục vụ cho sự tiện ích cho người dân. Mặc dù vấn đề chuyển đổi số của Bạc Liêu điểm xuất phát ban đầu còn thấp” – ông Thiều nói.

Ông yêu cầu các sở ngành của Bạc Liêu phải tăng cường trả lời, đối thoại với doanh nghiệp để cộng đồng doanh nghiệp thuận lợi hoạt động kinh doanh sản xuất.

Đối với vấn đề khó khăn của Hợp tác xã Đồng Tiến trong vụ việc 300 tấn nghêu chết hàng loạt năm 2021 có liên quan đến công trình trụ cầu đường dẫn điện gió Hòa Bình 2, ông Thiều yêu cầu UBND huyện Hòa Bình, kết hợp các ngành chức năng vận động doanh nghiệp này sớm  hỗ trợ thiệt hại cho 540 xã viên nghèo của HTX này.

Cống Đập lớn thuộc dự án đường Lò Rèn phường 5, TP Bạc Liêu đang thi công. Người dân nơi đây phản ánh do thi công chậm nên xung quanh phải chịu cảnh bụi bặm, nguồn nước nuôi tôm của bà con luôn thiếu.
Cống Đập lớn thuộc dự án đường Lò Rèn phường 5, TP Bạc Liêu đang thi công. Người dân nơi đây phản ánh do thi công chậm nên xung quanh phải chịu cảnh bụi bặm, nguồn nước nuôi tôm của bà con luôn thiếu.

Về vấn đề thiêu nước sản xuất phục vụ nuôi trồng hải sản được Công ty Việt -  Úc đặt ra, ông Lưu Hoàng Ly Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh và phát triển Nông thôn cho rằng đây là khó khăn chung của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn TP Bạc Liêu, huyện Hòa Bình và Vĩnh Lợi. Nguyên nhân được cho là do tiến độ các công trình cống dẫn nước ở các dự án đê biển, dự án thủy lợi chậm tiến độ.

Ông Thiều yêu cầu các Ban quản lý dự án có liên quan cần nhanh chóng khắc phục, đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ nhanh chóng khó khăn cho người dân và doanh nghiệp kịp thòi sản xuất trước khi mùa mưa đến.