Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tái xuất sau hơn 3 tuần vắng bóng

Nguyễn Phương (Theo Bloomberg)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm 1/5 đã tham dự buổi lễ hoàn thành việc xây dựng một nhà máy phân bón ở tỉnh Sunchon, đánh dấu lần đầu tiên ông xuất hiện trong 20 ngày.

Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên sáng 2/5 đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham dự buổi lễ hoàn thành việc xây dựng một nhà máy phân bón ở tỉnh Sunchon, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 50km về phía Bắc, nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5.
 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham dự buổi lễ hoàn thành việc xây dựng một nhà máy phân bón ở tỉnh Sunchon hôm 1/5.
KCNA cho biết thêm, một số quan chức cấp cao Triều Tiên tháp tùng ông dự sự kiện, bao gồm em gái Kim Yo Jjong.
"Tất cả những người có mặt đã vỡ òa trong tiếng reo hò" khi ông xuất hiện. Ông cũng kiểm tra cơ sở và "được giới thiệu sơ qua về quy trình sản xuất", hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin.
Theo KCNA, Chủ tịch Kim bày tỏ sự hài lòng về hệ thống sản xuất của nhà máy phân bón, cho biết nhà máy này đóng góp đáng kể cho sự tiến bộ của ngành công nghiệp hóa chất và sản xuất thực phẩm của đất nước.
Đây là lần đầu tiên Kim Jong Un xuất hiện sau 20 ngày, kể từ khi ông dự một cuộc họp đảng hôm 11/4. Nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông đã dấy lên sau khi ông không dự hoạt động kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành hôm 15/4.
Trang Daily NK chuyên đưa tin về Triều Tiên dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng, ông Kim trải qua ca phẫu thuật tim hôm 12/4 tại khu nghỉ dưỡng Hyangsan, phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng. CNN đầu tuần trước dẫn lời một quan chức Mỹ nói Washington đang xác minh tin ông Kim Jong Un "trong tình trạng nghiêm trọng sau phẫu thuật".
Trong khi đó, Hàn Quốc nói hôm 26/4 cho rằng ông Kim "vẫn sống và khỏe mạnh", cho biết ông Kim đã ở Wonsan, khu nghỉ dưỡng ở miền Đông Triều Tiên, kể từ ngày 13/4. Một số chuyên gia đánh giá Covid-19 có thể là lý do khiến Kim Jong Un hạn chế xuất hiện trước công chúng.
KCNA cho biết thêm một số quan chức cấp cao Triều Tiên tháp tùng ông dự sự kiện, bao gồm em gái Kim Yo Jong. Ảnh: AP
Các quan chức của Washington và Seoul xác nhận thông tin ông Kim Jong Un tái xuất sau hơn 3 tuần vắng bóng, tuy nhiên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Văn phòng tổng thống Hàn Quốc từ chối bình luận.
Kim Jong Un từng vài lần vắng bóng trong thời gian dài. Năm 2014, ông không xuất hiện trong 40 ngày và không dự lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Ngày 14/10/2014, ông tái xuất khi chống gậy thị sát một khu nhà mới. Tình báo Hàn Quốc vài ngày sau nói ông đã làm phẫu thuật loại bỏ u ở mắt cá chân.