Chủ tịch Nguyễn Đức Chung phát động Tết trồng cây tại quận Hà Đông

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã dự Lễ phát động trồng cây đầu năm tại Trường THCS Lê Lợi, phường Hà Cầu, quận Hà Đông.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng phát động Tết trồng cây 2018.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, tại Trường THCS Lê Lợi, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hà Đông đã phát động Tết trồng cây nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2018.
Tết trồng cây năm 2018, quận Hà Đông có Kế hoạch trồng 1.475 cây các loại. Trong đó, có 635 cây bóng mát và 840 cây ăn quả. Theo Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng, toàn thể các cơ quan, đơn vị, trường học, các phường và Nhân dân trong quận đều tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây và chăm sóc tốt các cây được trồng, góp phần làm đẹp cảnh quan, xây dựng quận Hà Đông ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây quận Hà Đông.
Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, mỗi mùa Xuân đến, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP lại hăng hái ra quân trồng cây, gây rừng, Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc.
Tại Thủ đô Hà Nội, những năm qua phong trào trồng cây của TP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sau 2 năm phát động phong trào trồng 1 triệu cây xanh, toàn TP đã trồng mới được 462.000 cây xanh đô thị, trong đó có 45.000 cây xanh có đường kính lớn và trên 300.000 cây bóng mát các loại, trên 36.000 cây khóm và 700.000 cây thảm lá màu, cắt tỉa hơn 60.000 cây bóng mát, hạn chế gẫy đổ.
Các trục đường giao thông được trồng xanh đồng bộ, quy hoạch với cảnh quan kiến trúc cây xanh với đa chủng loại cây, nhiều tầng, góp phần cải tạo môi trường không khí, giảm tiếng ồn, giảm chi phí duy tu, giữ độ ẩm, tạo độ xanh, cảnh quan đô thị đẹp, hiện đại.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trồng cây tại trường THCS Lê Lợi, quận Hà Đông.
 
Chủ tịch UBND TP đề nghị, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Hà Đông cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức tới toàn thể Nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây và vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, coi đây là cuộc thi đua dài hạn, nhẹ nhàng mà lợi ích rất to lớn.
Đồng thời, phát động việc trồng cây phải đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, kêu gọi mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây tại các gia đình, tuyến đường, nơi công cộng, vận động thanh niên, học sinh cùng giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ cho cây sống khỏe và sống tốt.
Sau lễ phát động, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã tham gia trồng cây cùng lãnh đạo quận, giáo viên, học sinh trường THCS Lê Lợi.
Chủ tịch UBND TP chúc Tết lãnh đạo quận Hà Đông trong ngày đầu làm việc.
Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chúc Tết lãnh đạo quận Hà Đông. Tại đây, Bí thư Quận ủy Hà Đông Lê Cường đã báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính được giao năm 2017 và những kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018, quận phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá cao những kết quả đạt được của quận Hà Đông trong năm 2017. Đồng thời lưu ý, năm 2018, là năm bản nề thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2016 - 2020, do đó các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để 2018 đạt đươc nhiều thành công hơn nữa trên mọi lĩnh vực.